Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong đợt đặc xá này, Trại tạm giam Công an tỉnh có 29 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 29.4, Chủ tịch nước ký Quyết định số 767/2025/QĐ-CTN đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025, trong đó, Trại tạm giam Công an tỉnh có 29 phạm nhân.
Trong niềm vui được trở về đoàn tụ với gia đình, anh T.Q.D (ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) chia sẻ: “Tôi mong có ngày này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, tôi vẫn không thể tin đây là sự thật.
Tôi hứa sau khi trở về địa phương sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cố gắng tự giác, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành một công dân có ích cho xã hội, không tái phạm tội”.
Anh D. cho biết, trong quãng thời gian chấp hành án tại Trại tạm giam là những ngày tháng nhiều suy nghĩ, dằn vặt và quyết tâm sửa sai. Ban đầu, khi vào đây anh cảm thấy rất lo lắng, hoang mang vì không biết cuộc sống trong Trại tạm giam sẽ ra sao. Nhưng rồi, được Ban Giám thị, cán bộ Trại tạm giam tận tình động viên, hướng dẫn, anh D. dần lấy lại tinh thần và quyết tâm thay đổi.
“Khi vào đây, chúng tôi được cán bộ Trại tạm giam phổ biến các quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, một số kiến thức cơ bản về pháp luật, giáo dục công dân, kỹ năng sống đã giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn lỗi lầm của mình, khát khao hướng thiện làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội”- anh D nói.
.jpg)
Có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá, anh B.V.M (ngụ huyện Châu Thành, phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ) cho biết: “Hôm nay, chính thức được trở về với gia đình, xã hội, tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi quá sai rồi nên không bao giờ dám vi phạm pháp luật nữa”.
Anh M. chia sẻ, quá trình chấp hành án, anh và các phạm nhân khác đều được thực hiện bảo đảm, đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước về ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động; nghe phổ biến các thông tin thời sự ngoài xã hội để nắm bắt được tình hình phát triển của đất nước và những truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Bên cạnh đó, được bố trí lao động phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và khả năng của mình.
“Ở trong Trại tạm giam, được cán bộ tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, biết đến những chính sách vay vốn dành cho người chấp hành xong án phạt tù, khi về địa phương, tôi sẽ tìm hiểu thêm để chọn ngành nghề phù hợp với mình, sớm ổn định cuộc sống”- anh M. nói.
.jpg)
Cầm giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước trên tay, anh Đ.T.K (ngụ huyện Dương Minh Châu, phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) nói: “Được đặc xá lần này, tôi được về sớm hơn 2 năm 5 tháng. Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước không chỉ mang lại niềm hy vọng cho những người lầm lỗi mà còn là động lực để chúng tôi vươn lên, làm lại cuộc đời”.
Anh K. cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám thị, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh. “Các cán bộ đã luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ chúng tôi trong suốt những năm tháng cải tạo. Chính sự tận tâm của cán bộ mà chúng tôi có thể thay đổi, cải tạo tốt hơn mỗi ngày”- anh K. bày tỏ.
Chia sẻ nỗi niềm người ở lại, phạm nhân N.Q.V (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, phạm tội đánh bạc) cho biết: “Chúng tôi luôn nhận thức và xác định rõ Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với những người lầm đường, vi phạm pháp luật. Chúng tôi luôn an tâm tư tưởng, quyết tâm cải tạo, tích cực học tập, lao động tốt để sớm được hưởng các chính sách khoan hồng, sớm về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội, gia đình”.
Đây mới chỉ là bước đầu để mọi người tái hoà nhập cộng đồng và xây dựng lại cuộc sống của chính mình. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, thử thách, tin rằng, các anh, chị, em sẽ tự tin, vững vàng vượt qua và trở thành người có ích cho xã hội.
Thiên Di