Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hiện nay, tình trạng người điều khiển phương tiện thô sơ và hành khách đi trên phương tiện chở khách ngang sông không mặc áo phao vẫn còn phổ biến.


Trung tá Hứa Quốc Vinh – Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Người dân sinh sống vùng ven sông thường ít quan tâm đến việc mặc áo phao khi tham gia giao thông trên đường thủy. Do đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tăng cường lực lượng để kiểm tra, hướng dẫn các chủ bến phà cũng như người điều khiển phương tiện phải bảo đảm an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông đường thủy, chấp hành đúng Luật Giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là chú trọng việc mặc áo phao, bảo đảm các dụng cụ cứu sinh, cứu đắm”.
Ông Huỳnh Văn Phúc (ngụ xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), có khoảng 20 năm làm thuyền trưởng, cho biết: “Để bảo đảm an toàn cho hành khách đi phà, chúng tôi luôn nhắc nhở và phát áo phao cho mọi người. Bản thân tôi có đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định và không sử dụng rượu, bia khi lái phà”.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tuyến đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh đã thành lập 3 tổ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tổ chuyên đề số 1 trực thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1; Tổ chuyên đề số 2 trực thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 và Tổ chuyên đề số 3 do Trạm Cảnh sát đường thủy Phước Đông phụ trách.
“Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tập trung lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường xử lý 4 chuyên đề về phương tiện chuyên chở hàng hóa vượt quá vạch dấu mớn nước; không có chứng nhận đăng ký, đăng kiểm; không có chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn; vi phạm về nồng độ cồn. Đội cũng đã tham mưu Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền cho người dân, nhất là tại các bến khách ngang sông, người sử dụng phương tiện thủy thô sơ, hộ dân sống ven sông. Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cấp xã trên tuyến tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa, không vi phạm quy định, góp phần hạn chế xảy ra tai nạn; vận động mọi người ký cam kết chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông trên đường thủy” - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 chia sẻ thêm.

Quá trình điều khiển phương tiện lưu thông trên đường thủy, anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chấp hành tốt quy định của pháp luật, để bảo đảm an toàn cho bản thân và người cùng tham gia giao thông. Anh Tuấn chia sẻ: “Khi điều khiển phương tiện thủy, tôi không uống rượu, bia, không sử dụng ma túy hay chất cấm; không chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước. Tôi cũng trang bị đầy đủ áo phao, bình chữa cháy, thiết bị cứu sinh, cứu đắm để phòng ngừa tai nạn, sự cố có thể xảy ra”.
Tham gia buổi tuyên truyền do Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Hòa Khánh, xã Đức Huệ tổ chức, chủ các bến khách ngang sông, người điều khiển phương tiện thủy và người dân sinh sống ven sông đã tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong xử lý tình huống, trang bị đầy đủ và sử dụng phao cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đúng cách.

Bà Lê Thị Riêng (ngụ xã Đức Huệ), chủ khai thác bến khách ngang sông Nguyễn Hoàng Nhâm, thuộc ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ, cho biết: “Sau khi tham gia buổi tuyên truyền, tôi đã có nhiều bài học bổ ích. Tôi sẽ nhắc nhở thuyền trưởng không sử dụng rượu, bia khi lái phà, trước khi phà rời bến phải phát áo phao cho hành khách”.
Trung tá Văn Minh Thắng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng còn tập trung tuần tra, kiểm soát, trong đó xác định các tuyến, địa bàn và những đoạn sông phức tạp, nguy hiểm để tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, chúng tôi tập trung vào các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn...
Trong những tháng cuối năm, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, kiểm tra các bến khách ngang sông cũng như điều kiện hoạt động của các phương tiện trên tuyến về đăng ký, đăng kiểm; kiểm tra việc sử dụng rượu, bia của thuyền viên; kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm; nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy”./.
Phương Thảo – Tuyết Nhung