Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nỗ lực phát triển người tham gia bảo hiểm, nâng cao hiệu quả chính sách
Thứ sáu: 15:47 ngày 27/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian gần đây, nhiều người dân trong tỉnh đã tích cực tham gia chính sách an sinh xã hội này.

Về già có tiền hưu

Anh Trần Tuấn Đạt, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, là chủ một tiệm buôn bán đồ cúng phong thuỷ, trái cây, hoa tươi các loại. Sau khi nắm bắt thông tin tuyên truyền về lợi ích của BHXH và có sự tư vấn của đại lý thu BHXH của xã, anh Đạt nhận thức được vai trò của BHXH đối với bản thân khi về già. Năm 2021, anh Đạt dùng số tiền tiết kiệm chi tiêu của mình để tham gia BHXH với mức đóng 3 triệu đồng/tháng.

“Tôi thấy mức đóng này phù hợp với mức thu nhập hằng tháng của bản thân. Tôi mong muốn khi hết tuổi lao động, sẽ được hưởng tiền hưu, hưởng chế độ BHXH, BHYT và được trợ cấp mai táng khi qua đời”, anh Đạt bộc bạch.

Cộng tác viên thu bảo hiểm tặng quà lưu niệm anh Trần Tuấn Đạt.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Nương, ngụ xã Suối Ngô, sinh sống bằng nghề trồng cây nông nghiệp. Qua nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thấy những lợi ích thiết thực của chính sách này, năm 2024, cả hai vợ chồng ông đều tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay, mỗi tháng vợ chồng ông đóng hơn 600 ngàn đồng/người. “Mình là nông dân lao động, tham gia BHXH tự nguyện để sau này khi về già có đồng ra đồng vào chi tiêu”, ông Nương nói.

Cộng tác viên bảo hiểm tư vấn cho ông Nguyễn Văn Nương những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Hiểu được quyền lợi của người tham gia BHXH, nhiều người từng công tác trong cơ quan Nhà nước, khi về nghỉ hưu trước tuổi, đều tiếp tục tự nguyện đóng tiền vào BHXH. Ông Nguyễn Văn Lý, ngụ xã Suối Ngô là một ví dụ. Trước đây, ông Lý là cán bộ của xã, tháng 7.2011, ông nghỉ hưu trước tuổi quy định. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục tham gia BHXH.

Nhờ vậy, 15 năm nay, người đàn ông này có lương hưu, ung dung an dưỡng tuổi già, không phải trông chờ vào sự nuôi dưỡng của con cháu. “Mỗi tháng, tôi nhận được lương hưu gần 4 triệu đồng, đủ tiêu xài. Mỗi lần khám, chữa bệnh đều được BHYT thanh toán theo quy định”, ông Lý nói.

Từ thực tế của bản thân, ông Lý khuyên thế hệ trẻ: “Nên tham gia BHXH vì khi về già, không còn sức lao động thì có khoản tiền lương hưu để chủ động chi tiêu; khi ốm đau, bệnh tật, có chế độ BHYT thanh toán chi phí”.

Ông Nguyễn Văn Lý (bìa trái) chia sẻ với nhân viên BHXH về cuộc sống hiện tại.

Nhiều kết quả tích cực

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh- Phó trưởng Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia, BHXH khu vực XXIX cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức dịch vụ thu đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH triển khai hiệu quả các đợt ra quân, hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt trong “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” năm 2025.

Một số đơn vị thực hiện vượt mức chỉ tiêu BHYT hộ gia đình như Công ty CP Doanh nhân Tây Ninh, Công ty TNHH DV TH Thanh Vũ, Công ty TNHH An Sinh Tứ Trụ, Công ty TNHH An Sinh Khuê Hưng… Qua đó cho thấy sự nỗ lực nổi bật trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Các tổ chức dịch vụ chủ động cử nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, góp phần chuẩn hoá kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng nhân viên thu đông đảo (517 người), cùng mạng lưới điểm thu phân bố rộng khắp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Trao đổi về kinh nghiệm vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ông Nguyễn Thanh Tùng- Giám đốc Công ty TNHH An Sinh Khuê Hưng cho biết, công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội từ tháng 7.2023. Qua thực tế hoạt động, công ty rút ra được một số kinh nghiệm: đối với người mới tham gia BHXH, nhân viên đại lý thu phải giữ mối liên lạc thường xuyên; đối với người đã tham gia BHXH lâu năm, nhân viên bảo hiểm phải lưu lại số điện thoại chính chủ, khi gần đến thời điểm tái tục, thông qua tổng đài của các nhà mạng internet nhắn tin nhắc nhở sắp tới hạn mua BHYT.

Ông Võ Văn Thảo- Phó Giám đốc BHXH khu vực XXIX thông tin về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Trong công tác vận động người tham gia bảo hiểm, nhờ những người lớn tuổi, có người uy tín, nhất là những người trước đây từng tham gia công tác đoàn thể ở địa phương, như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi… hỗ trợ.

“Vì lời tuyên truyền của những cán bộ hội, đoàn thể, người có uy tín này rất có trọng lượng. Một lời rỉ tai nói nhỏ với bà con có tác dụng hơn rất nhiều so với mình tổ chức tuyên truyền”, ông Tùng nói.

Bưu điện tỉnh Tây Ninh là đơn vị đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến cuối tháng 5.2025, đơn vị phát triển tăng mới 348 người tham gia BHXH, BHYT, tăng trưởng 108% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng phí thu BHXH tự nguyện và BHYT đạt 93,6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng 2024.

Bà Trần Ái Nhi- Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Bưu điện tỉnh chia sẻ, để đạt được kết quả nêu trên, Bưu điện Tây Ninh đã triển khai các giải pháp như tăng cường truyền thông tại cộng đồng bằng cách tổ chức các buổi toạ đàm, đối thoại chính sách BHXH, BHYT nhóm nhỏ tại các doanh nghiệp, tư nhân, hộ kinh doanh gia đình; xây dựng kế hoạch ra quân phát triển người tham gia cố định vào thứ 6 hàng tuần; phát tờ rơi tại các khu dân cư, khu chợ, vận động từng nhà dân.

Bưu điện tỉnh còn tận dụng mạng xã hội, nền tảng số tuyên truyền bằng content (nội dung) ngắn gọn, poster (áp phích) ấn tượng để đăng tải thông tin trên các nền tảng Zalo, Facebook, TikTok... Kết nối và vận động các trưởng ấp, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo tham gia tuyên truyền, làm gương đăng ký BHXH tự nguyện, BHYT; đào tạo, huớng dẫn kỹ năng và đồng hành cùng nhân viên đại lý thu để tăng cường kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xử lý tình huống thực tế cho lực lượng cộng tác viên.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phát triển người tham gia bảo hiểm, như khen thưởng hằng tháng cho các bưu điện huyện, thị, thành phố; khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tăng trưởng số tiền thu so với tháng trước; khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc mục tiêu Bưu điện tỉnh giao.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, ông Võ Văn Thảo- Phó Giám đốc BHXH khu vực XXIX cho hay, trên cơ sở những kết quả đạt được, BHXH tiếp tục phối hợp các tổ chức dịch vụ thu tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt chỉ tiêu được giao năm 2025; tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ và UBND xã để vận động, phát triển số người tham gia bảo hiểm. Trong đó, tập trung các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu không duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT hoặc có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp.

BHXH khu vực XXIX khen thưởng các tổ chức dịch vụ thu vượt mức chỉ tiêu.

Đơn vị cũng phối hợp với các hệ thống tổ chức dịch vụ thu đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ; rà soát những người đã tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nhưng đã hết hạn, không còn tham gia và các đối tượng tiềm năng.

Đại Dương

Tin cùng chuyên mục