Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chị Lê Thị Nhã Phương (sinh năm 1987), Trưởng ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành là người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động trong công việc. Chị vừa chu toàn việc gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được người dân địa phương tin yêu.


Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Phương tham gia công tác xã hội ở địa phương. Vốn là một cô gái năng động, hoạt bát, dù ở cương vị nào, chị cũng gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác. Năm 2023, chị vinh dự được kết nạp Đảng. Đến năm 2024, chị được phân công làm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vịnh cho đến nay.
Chị Lê Thị Nhã Phương chia sẻ: “Bản thân là nữ, tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác xã hội, khi được người dân tin tưởng bầu làm trưởng ấp, tôi rất lo lắng, nhất là việc tiếp cận với các chính sách mới và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người, tôi nỗ lực nghiên cứu, học hỏi từng ngày để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, mong muốn cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương”.
Ngay khi nhận nhiệm vụ, chị Phương bắt tay ngay vào việc thu thập thông tin, dữ liệu về tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá của ấp. Chị cũng tranh thủ gặp gỡ những cán bộ lão thành cách mạng, những người đi trước có nhiều kinh nghiệm để học hỏi thêm, từ đó vận dụng vào công việc được giao.
Theo chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc triển khai xây dựng nông thôn mới, chị Phương phối hợp với chi bộ và Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ấp vận động nhiều hộ dân chung tay hiến đất để thực hiện kế hoạch bê tông hoá đường làng, ngõ xóm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Chị tổ chức họp với người dân trong ấp để cùng bàn bạc, kịp thời giải quyết vướng mắc của mọi người. Tranh thủ thời gian rảnh, chị đến từng hộ để vận động, giải thích cho người dân thấu hiểu. Qua đó có 21 hộ dân trong ấp tự nguyện phá bỏ hàng rào, hoa màu, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.
.jpg)
“Trong quá trình vận động, tôi luôn đặt bản thân vào vị trí của mọi người, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Bản thân luôn gần gũi, thân thiện để người dân tâm sự, giãi bày các vấn đề bức xúc, từ đó nắm rõ tâm tư, nguyện vọng để hỗ trợ kịp thời”- chị Phương bộc bạch.
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, Trưởng ấp Vịnh đã thành lập nhóm tuyên truyền thông qua mạng xã hội Zalo. Chị tích cực làm các video để tuyên truyền pháp luật, thông tin về chủ trương và chính sách mới, nêu gương người tốt việc tốt; thiết kế nhiều video clip hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID.
Không chỉ xông xáo trong công tác tuyên truyền, vận động, chị Phương còn luôn quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Tuy thời gian làm trưởng ấp chưa lâu nhưng chị đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 5 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao hơn 300 phần quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân da cam, hộ khó khăn trong ấp nhân dịp tết nguyên đán, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Mai, ngụ ấp Vịnh nói: “Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cũng như vận động các mạnh thường quân ủng hộ gạo, mì, đồ dùng sinh hoạt để giúp đỡ gia đình. Tôi vô cùng biết ơn”.
Theo ông Trương Văn Nhanh, Tổ trưởng Tổ tự quản số 23, ấp Vịnh, khi chị Phương mới làm trưởng ấp, một số người dân còn e ngại, hoài nghi về một trưởng ấp còn khá trẻ tuổi. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc và làm việc, mọi hoạt động trong ấp đều diễn ra suôn sẻ, từ đó mọi người cũng dần hiểu và tin tưởng nữ trưởng ấp.
Dù làm công tác xã hội chiếm khá nhiều thời gian nhưng chị Lê Thị Nhã Phương vẫn cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để chăm sóc con cái, vun vén gia đình hạnh phúc. Gia đình chị được UBND huyện Châu Thành khen tặng gia đình văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Ông Lê Hoài Bảo- Phó Chủ tịch UBND xã An Cơ đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc, chị Lê Thị Nhã Phương luôn gần dân sát dân, lắng nghe và phản ánh những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hà Quang – Phương Thảo