Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ông Trump nói về viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc điện đàm với ông Putin
Thứ năm: 05:32 ngày 20/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay trong quá trình điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đề cập tới vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 2 tiếng giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ hôm 18/3, ông Putin đã chấp thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong 30 ngày. Điện Kremlin sau đó đưa ra tuyên bố yêu cầu Ukraine dừng nhận hỗ trợ quân sự của nước ngoài như điều kiện để thi hành lệnh ngừng bắn. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News sau cuộc điện đàm, ông Trump đã phủ nhận việc Tổng thống Putin yêu cầu đóng băng hoạt động viện trợ quân sự cho Kiev. 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga thảo luận nhiều vấn đề trong cuộc điện đàm hôm 18/3. Ảnh: NDTV

“Không, ông ấy không nói, chúng tôi không nói về vấn đề viện trợ, thực tế chúng tôi không nói gì về viện trợ. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, nhưng viện trợ chưa từng được thảo luận”, ông Trump cho hay. 

Dù ông Trump phủ nhận chuyện đích thân Tổng thống Putin yêu cầu đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine, song ông chủ Nhà Trắng không nói liệu ông có đồng thuận với yêu cầu như này hay không.

Hồi đầu tháng 3, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine trong vòng một tuần, sau khi ông Trump có màn khẩu chiến gay gắt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Mỹ đã nối lại hoạt động gửi vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo, sau khi giới chức Ukraine tiến hành đối thoại với phái đoàn Mỹ ở Jeddah, Ảrập Xêút vào ngày 11/3.

Về phần mình, hôm 18/3, ông Zelensky cho hay ông tin các đồng minh của Ukraine sẽ không chấp nhận yêu cầu của Nga về việc đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine.  

Ông Trump đã mô tả cuộc trao đổi với ông Putin là “cuộc gọi tuyệt vời”, và nhiều chủ đề đã được thảo luận nhằm cải thiện quan hệ cũng như mở rộng thương mại Nga – Mỹ. Theo đó, Tổng thống Mỹ đã đề cập tới kho đất hiếm, và bất động sản quy mô lớn của Nga mà Mỹ và các nước khác có thể sử dụng. 

Trước đây, ông Trump cũng từng bày tỏ sự quan tâm tới việc khai thác trữ lượng lớn đất hiếm của Nga, giữa lúc Washington đang theo đuổi một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Kiev. Hôm 24/2, ông Putin cho hay Moscow hiện cởi mở hợp tác với các đối tác nước ngoài trong phát triển đất hiếm bao gồm tại các khu vực ở Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. 

Nguồn vietnamnet

Tin cùng chuyên mục