Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chuyện thời sự
Phải nghĩ lớn, hành động lớn, không đi theo lối mòn cũ
Thứ hai: 08:24 ngày 19/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Theo Tổng Bí thư, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế mà còn là mệnh lệnh chính trị nhằm củng cố nền tảng tự chủ kinh tế quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động hiện nay.

- Chào nhà báo, chắc ông mới đi dự họp trực tuyến nghe các vị đứng đầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ triển khai các nghị quyết mới ban hành hồi đầu tháng 5 tới giờ đó hả! Báo ông biết, mơi giờ tôi vẫn ngồi ở bàn cà phê này, mà cũng được theo dõi hội nghị, học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng đó nghen.

- Vâng, hội nghị triển khai hai nghị quyết mới của Đảng kỳ này chẳng những trực tuyến đến hàng chục ngàn điểm cầu trong nước, lại còn có trực tiếp truyền hình cho toàn dân cùng theo dõi đó mà! Có điều ông phải cho phép Bàn Dân “test” ông một cái coi ông tiếp thu nghị quyết tới đâu nghen?

- Được thôi, ông cứ “mần trắc nghiệm” tôi đi, nếu tôi có hiểu chưa tới thì ông giải thích, bổ sung cho tôi, coi như mình cùng trao đổi, rèn luyện, nâng cao nhận thức cho nhau vậy thôi!

- Vậy Bàn Dân hỏi nhé! Các nghị quyết thì báo chí, truyền thông đăng công khai đầy đủ từ khi Đảng mới ban hành rồi, ông còn được nghe các vị lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội triển khai nữa, Bàn Dân không hỏi thêm. Nhưng còn nội dung quan trọng hơn là có bài phát biểu kết luận hội nghị của Tổng Bí thư Đảng ta, ông có tiếp thu được gì không? Nhất là phần đồng chí Tô Lâm nói về Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân ấy!

- Vâng, qua nghe Tổng Bí thư kết luận tôi cảm thấy như được xem bức tranh toàn cảnh về thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 40 năm đổi mới. Nhưng điều mà tôi cảm nhận sâu sắc là phần người đứng đầu Đảng ta chỉ ra những thách thức lớn hiện nay mà đất nước ta đang phải đối mặt, cụ thể là tăng trưởng kinh tế có cao, nhưng chất lượng tăng trưởng còn chưa thực sự bền vững, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu, môi trường kinh doanh tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều rào cản, hạ tầng thiếu đồng bộ, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa hoàn thiện… trong khi bối cảnh quốc tế thì ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế chúng ta cần một cuộc cải cách toàn diện, sâu sắc và đồng bộ với những đột phá mới về thể chế, về cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng và tổ chức bộ máy.

Tổng Bí thư cho rằng, chỉ có cải cách quyết liệt, bền bỉ, hiệu quả mới giúp đất nước ta vượt qua những thách thức, nắm bắt được thời cơ và thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ, muốn phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất.

Đối với các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành gần đây, riêng về Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhận định Nghị quyết này ra đời thể hiện bước tiến lớn trong tu duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta.

Trong nền kinh tế thị trường XHCN, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Quan điểm này cũng đánh dấu sự thay đổi quan điểm sâu sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ vị trí thứ yếu trở thành trụ cột của sự phát triển, song hành cùng kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc cho nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công.

Theo Tổng Bí thư, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế mà còn là mệnh lệnh chính trị nhằm củng cố nền tảng tự chủ kinh tế quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động hiện nay.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết 68 đã đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ bao gồm: hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch và ổn định; phải khơi thông nguồn lực, mở rộng tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường, công nghệ cho khu vực tư nhân, tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn về thể chế, chính sách và phải thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phải phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nghiên cứu phát triển và tham gia sâu vào mạng lưới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu; phải xây dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại, không chỉ giới hạn, không chỉ giỏi trong kinh doanh mà còn phải có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần dân tộc, có khát vọng cống hiến cho đất nước và vươn tầm thế giới.

Nghị quyết của Đảng khẳng định doanh nhân Việt Nam là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ mới. Họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cao cả đó là xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng. Ông thấy tôi làm bài “test” của ông như vậy có đạt yêu cầu không?

- Đạt quá đi chứ, ông trả lời câu hỏi “trắc nghiệm” mà cứ y như là cầm tờ báo in mà đọc ra ấy chứ!

Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh