Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát chất lượng môi trường không khí trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý đến các cơ sở sản xuất có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn.

Quan trắc khí thải tự động: Hướng đến sản xuất xanh
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát chất lượng môi trường không khí trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý đến các cơ sở sản xuất có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn.

Đơn vị cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục quy định tại Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đẩy nhanh tiến độ đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục đúng thời gian quy định, có camera theo dõi, hệ thống quan trắc phải đáp ứng quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường.
Ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thống kê của đơn vị, trên địa bàn tỉnh có 27 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở để phục vụ công tác quản lý môi trường không khí theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Đến nay đã có 23/27 cơ sở hoàn thành việc lắp đặt, 36/40 trạm quan trắc hoạt động ổn định và truyền dữ liệu về Sở; các cơ sở còn lại đang được theo dõi, đôn đốc thực hiện.
Những cơ sở này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nguy cơ phát thải cao như: chế biến tinh bột sắn, mủ cao su, sản xuất xi măng, gạch nung, hoá chất, xử lý chất thải rắn và nguy hại...
Anh Lê Đình Tuấn, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương VN (doanh nghiệp xử lý rác thải trên địa bàn huyện Gò Dầu) cho biết, nguyên tắc hoạt động của hệ thống quan trắc tự động là hệ thống lấy khói từ lò đốt nhà máy, sau đó khói được đưa vào máy phân tích các chỉ số không khí.
Những dữ liệu phân tích được truyền trực tiếp lên Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nhân viên bộ phận quản lý môi trường của công ty có thể kiểm soát được các thông số không khí có đạt quy chuẩn hay không để kịp thời xử lý.

Ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc chấp hành các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý giúp doanh nghiệp nhận diện đúng nghĩa vụ, chủ động thực hiện các thủ tục môi trường, đầu tư hệ thống xử lý khí thải và quan trắc tự động, tránh bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm.
Điều quan trọng là doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh; doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường thường được đánh giá cao trong quá trình xét duyệt đầu tư, đấu thầu, cấp tín dụng, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt tại các thị trường có tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.
Việc lắp đặt hệ thống quan trắc không khí tự động góp phần thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững. Dưới sự giám sát và hỗ trợ từ cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ sạch, nâng cấp quy trình sản xuất, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Tấn Hưng