Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, huyện Gò Dầu cùng với 4 xã (Phước Thạnh, Thanh Phước, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức), 2 đơn vị (Đại đội 33 Bộ binh huyện và Đội Trinh sát vũ trang an ninh Gò Dầu) và 6 cá nhân trong huyện được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Thành tích đó là sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự hy sinh của quân dân Gò Dầu đã không tiếc máu xương chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương, với khẩu hiệu hành động cách mạng nổi tiếng “Quyết tử giữ Gò Dầu”.
“Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ nhất
Theo tập sách “Những chặng đường đấu tranh cách mạng của huyện Gò Dầu”, do Ban Tuyên huấn Huyện uỷ Gò Dầu xuất bản năm 1986, vào ngày 20.1.1964, được sự chỉ đạo của Huyện uỷ Gò Dầu, Chi bộ Đại đội 33 đã mở hội nghị toàn thể đảng viên tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, xác định nhiệm vụ của lực lượng vũ trang là làm nòng cốt đánh địch, hỗ trợ cho phong trào quần chúng chống lấn chiếm.
Du kích Gò Dầu thu gom đầu đạn pháo lép chế tạo mìn giết giặc. Ảnh tư liệu
Theo Chỉ thị của Huyện uỷ, Chi bộ Đại đội 33 đã đề ra khẩu hiệu hành động cách mạng “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Đó là lời thề son sắt của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quyết tâm bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào. Lúc ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều viết khẩu hiệu dán lên mũ, cài trên ngực, trên báng súng. Hằng ngày, hằng giờ động viên nhau, nhắc nhở nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó không bao lâu, khẩu hiệu này đã nhanh chóng trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng bộ huyện. Huyện uỷ chủ trương phát động toàn Đảng bộ, quân dân trong huyện thực hiện khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu”, với quyết tâm đánh bật địch ra khỏi các xã vùng ruột và giữ vững vùng ven.
Lúc này, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã trực tiếp phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” và lấy địa bàn xã Phước Thạnh làm trọng điểm. Cán bộ, đảng viên đi đầu về bám trụ, bám quần chúng nhân dân, không để quê hương, đồng bào lọt vào tay địch. Huyện uỷ chủ trương quyết tâm thực hiện 3 bám: Chi bộ bám dân, dân bám đất, du kích bám địch, đứng trong dân cùng dân đánh giặc. Đồng thời đi sâu lãnh đạo Đại đội 33 và các đơn vị du kích giải quyết tư tưởng ngán ngại hy sinh, xây dựng quyết tâm kiên trì bám trụ, động viên cán bộ, chiến sĩ trở về địa phương.
Khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu” như lời thề son sắt trước nhân dân, lời hứa chiến đấu trước Đảng bộ, lời thề danh dự quyết thắng giặc. Anh em hạ quyết tâm giữ vững truyền thống quê hương, chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi nguy hiểm bám lấy quê hương và đồng bào ruột thịt của mình, làm tròn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, đảng viên, đoàn thể huyện trở về bám trụ, phát động quần chúng phá ấp chiến lược, đánh địch, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch. Sau đó, Huyện uỷ tổ chức một cuộc mít tinh quần chúng lớn ở ấp Tầm Lanh (xã Hiệp Thạnh), phát động nhân dân bám đất, giữ làng. Từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân Gò Dầu bất chất hiểm nguy, quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương…
“Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ hai
Sau thất bại trong năm 1968, đế quốc Mỹ chuyển từ chiến lược “Chiến tranh cục bộ” sang chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” thực hiện âm mưu bình định lấn chiếm nông thôn. Ở Gò Dầu, cuối năm 1968, địch tập trung lực lượng lớn, với vũ khí tối tân đánh phá quyết liệt, nên tình hình cách mạng ở Gò Dầu lại gặp khó khăn mới. Một số cán bộ bị chúng bắt, cơ sở bị phá, lực lượng các ban, ngành bị tiêu hao. Lực lượng trên đã rút khỏi Gò Dầu nên du kích và bộ đội huyện phải tạm thời rút vào khu căn cứ Thạnh Đức để củng cố. Vùng ruột Gò Dầu trở thành vùng trắng.
Đội nữ du kích xã Suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu trong những năm quyết tử giữ Gò Dầu. Ảnh tư liệu
Trước tình hình ấy, Huyện uỷ chủ trương bám dân, bám đất, phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, động viên các ban, ngành và lực lượng quân sự trở về bám trụ vùng ven, kết hợp 3 mũi tấn công bên trong lẫn bên ngoài. Sang đầu năm 1969, địch đẩy mạnh bình định lấn chiếm Gò Dầu. Chúng lại dùng máy bay ném bom đánh vào các vùng căn cứ của huyện, tiếp tục cho xe cào ủi nhà cửa. Những khu rừng nơi ta thường rút vô để củng cố lực lượng cũng bị chúng phá trụi. Sau những đợt chiến đấu ác liệt, lực lượng ta bị hao hụt nhiều.
Trong huyện lúc này mỗi tuần có gần 20 người hy sinh. Trước tình hình khó khăn đó, một số người không vững vàng đã chạy vào vùng ven, hoặc chuyển vùng đi lánh né, thậm chí có một số đi đầu hàng làm tay sai cho địch. Quần chúng còn ở lại rất lo lắng. Huyện uỷ chủ trương cho số người yếu sức, phụ nữ rút ra khỏi địa bàn, phân công một số cấp uỷ viên và du kích cùng Đại đội 33 bám trụ xây dựng cơ sở để tạo điều kiện cho huyện trở lại bám trụ chỉ đạo phong trào.
Rút kinh nghiệm lãnh đạo trong đợt “Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ nhất, Huyện uỷ chủ trương tiếp tục phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ hai trong toàn huyện; tổ chức học tập trong toàn Đảng bộ và quần chúng về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân dân Gò Dầu, nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ cho mọi người noi theo.
Song song đó, Huyện uỷ làm lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh và rước Huân chương nhằm nâng cao niềm tin, lòng tự hào quê hương của quân dân trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới. Từng xã, đơn vị, cá nhân hạ quyết tâm trở lại bám trụ địa bàn với tinh thần “Quyết tử giữ Gò Dầu”.
Sau khi được củng cố, Đại đội 33 đã đi đầu làm nòng cốt trong việc quay về bám trụ. Đại đội tổ chức thực tập cách thức đào hầm, xuống hầm ở thử, sắp xếp ai đi trước, đi sau và chuẩn bị sẵn nắp hầm, cuốc xẻng, kíp nổ để làm trái. Đại đội 33 thọc vào bám trụ các vùng vành đai trắng, vùng ven, vùng sâu để làm nòng cốt và tạo địa bàn cho du kích, chi bộ, các ngành, đoàn thể trở về bám trụ.
Cán bộ, chiến sĩ đã lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, chịu đựng biết bao gian khổ. Các đồng chí trong Huyện uỷ được phân công xuống từng khu vực để trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy cuộc “Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ hai...
Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, huyện Gò Dầu cùng với 4 xã (Phước Thạnh, Thanh Phước, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức), 2 đơn vị (Đại đội 33 Bộ binh huyện và Đội Trinh sát vũ trang an ninh Gò Dầu) và 6 cá nhân trong huyện được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang.
Duy Huân