Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Núi Bà Đen:
Sẵn sàng cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025
Thứ hai: 08:36 ngày 05/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 (Đại lễ Phật đản) có chủ đề chính là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hoà bình thế giới và phát triển bền vững”.

Năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Đây là sự kiện đối ngoại văn hoá quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025, là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hoà bình, thân thiện, đoàn kết và hoà hợp.

Đỉnh núi Bà Đen: Nơi tôn trí xá lợi Phật

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản, núi Bà Đen được chọn là nơi tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ ngày 8 - 13.5, tại tầng 1 Trung tâm triển lãm Phật giáo (đỉnh núi Bà Đen), tạo điều kiện để phật tử và du khách chiêm bái, đảnh lễ. Cùng với sự kiện này là nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ trồng 108 cây bồ đề có nguồn gốc từ Ấn Độ; thắp 50.000 ngọn nến cầu nguyện hoà bình thế giới tại quảng trường đỉnh núi Bà Đen…

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc là sự kiện đối ngoại văn hoá quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025.

Trong Phật giáo, xá lợi được xem là “bảo vật” thiêng liêng, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Phật và mang lại phước lành cho người chiêm bái. Theo Sun World Ba Den Mountain, trong ngày 8.5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung nghinh và tôn trí tại đỉnh núi Bà Đen, mở ra cơ hội quý báu để phật tử và du khách thập phương cùng chiêm bái. 

Việc tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đoàn đại biểu Đại lễ Vesak đến tham quan, hoạt động tại Tây Ninh được bảo đảm trang trọng, chu đáo từ công tác chuẩn bị đến các hoạt động bên lề của Đại lễ theo chương trình; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thuận lợi trong thời gian đoàn đến Tây Ninh, đặc biệt tại khu vực cung rước xá lợi Phật trên đỉnh núi Bà Đen.

Năm 2025, lần thứ tư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc đón tiếp và hoạt động của Đoàn đại biểu Vesak tại Tây Ninh nhằm thể hiện sự trọng thị, hiếu khách, vinh dự của tỉnh; tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam với cộng đồng Phật giáo quốc tế, tạo điều kiện để các đại biểu và phật tử trong lẫn ngoài nước có dịp giao lưu, trao đổi, lan toả các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. 

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh Tây Ninh, góp phần thu hút khách du lịch đến Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương.

Cầu nối giữa tôn giáo và sự phát triển quốc gia

Năm 2025, lần thứ tư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề chính: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hoà bình thế giới và phát triển bền vững”, Đại lễ chính thức khai mạc ngày 6.5 và bế mạc ngày 8.5, với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu, trong đó có 1.250 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện đối ngoại văn hoá quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025; là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hoà bình, thân thiện, đoàn kết và hoà hợp; để bạn bè quốc tế chứng kiến TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, phồn vinh, thịnh vượng sau 50 năm thống nhất đất nước; đất nước Việt Nam hội nhập, phát triển, vươn mình cùng thế giới trong kỷ nguyên mới. 

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là dịp khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam; về thành quả mà cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam đạt được sau 50 năm đất nước thống nhất.

Trong khuôn khổ đại lễ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên công bố 87 bảo vật quốc gia của Phật giáo đến công chúng. Đây là những bảo vật đánh dấu các thời kỳ phát triển của Phật giáo Việt Nam, từ khi du nhập vào Việt Nam cho đến ngày nay.

Đặc biệt, ngày 2.5, xá lợi Đức Phật- bảo vật quốc gia Ấn Độ đã được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và được đưa về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (còn gọi là chùa Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để tăng ni và phật tử chiêm bái, mở màn cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Đây là lần đầu tiên, xá lợi Đức Phật từ Viện Bảo tàng quốc gia Ấn Độ được triển lãm tại Việt Nam.

Tâm Giang

Theo Ban tổ chức Đại lễ, hoạt động chiêm bái xá lợi Đức Phật diễn ra từ ngày 3.5 đến trưa 8.5. Chiều cùng ngày, lễ cung tiễn xá lợi Phật đi Tây Ninh và được tôn trí tại đỉnh núi Bà Đen, lịch trình chiêm bái được diễn ra từ 5 giờ đến 22 giờ, từ ngày 9-12.5.

Sáng 13.5, tổ chức lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật ra Hà Nội và được tôn trí tại chùa Quán Sứ (từ 6 giờ đến 21 giờ, từ ngày 14-16.5).

Sáng 17.5, Ban tổ chức sẽ làm lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật đi chùa Tam Chúc và được tôn trí tại đây từ 6 giờ đến 21 giờ ngày 17 đến 21-5.

Chiều 21.5, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật đi sân bay quốc tế Nội Bài trở về Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục