Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp các phòng, ban Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ về “Sổ tay chiến sĩ”. Qua đó, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ, năng lực và ý thức chấp hành kỷ luật, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tại Đại đội 6, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Tân Ninh, sau khi tiếng còi nghỉ giải lao vang lên, cán bộ, chiến sĩ tiến hành giá súng và đọc sách, báo. Trên tay mỗi người đều có “Cuốn sổ chiến sĩ”.
Cuốn số này gồm: Lịch sử và truyền thống của Đảng, đất nước, quân đội; một số nội dung cơ bản của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản luật; phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trong quân đội; một số nhận thức chung về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, chế độ phép, chế độ trợ cấp khó khăn,…
Trung úy Châu Thanh Hoài - Chính trị viên Đại đội 6 cho biết, “Sổ tay chiến sĩ” trở thành cẩm nang bổ ích trong công tác tự giáo dục của bộ đội. Sau giờ luyện tập trên thao trường, chiến sĩ tập trung sinh hoạt theo tổ. Sổ tay được sử dụng ghi chép cẩn thận và rút kinh nghiệm về quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, cuốn sổ còn là nơi lưu lại những vần thơ, mẩu chuyện theo nội dung đơn vị đề ra hoặc được chiến sĩ trao đổi, sưu tầm.
Hằng tháng, các đơn vị tổ chức kiểm tra hoạt động ghi chép “Sổ tay chiến sĩ”, qua đó định hướng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho bộ đội. Tại Trung đội 1, Đại đội 6, đơn vị đan xen, lồng ghép hoạt động ghi chép “Sổ tay chiến sĩ” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới".
Thượng sĩ Phạm Hoàng Khang - Phó trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 6, chia sẻ: “Đọc “Sổ tay chiến sĩ” rất bổ ích, giúp tôi biết thêm nhiều điều về lịch sử, quan điểm, đường lối của Đảng, quân đội một cách cụ thể, dễ hiểu và dễ nhớ. Các chiến sĩ mới nhập ngũ chưa lâu nhưng đã nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng nhờ có cuốn sổ này”.
Binh nhì Nguyễn Thanh Tuấn (Tiểu đội 4, Trung đội 2) cho biết: “Từ khi được cấp “Sổ tay chiến sĩ”, tôi luôn giữ gìn, ghi chép theo đúng quy định. Sổ tiện lợi ở chỗ các thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp với chiến sĩ, kích thước sổ gọn, phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự. Những nội dung được in trong sổ gắn với sinh hoạt học tập, là kiến thức căn bản nhất đối với chiến sĩ. Không những vậy, cuốn sổ còn là kỷ niệm những ngày sống và học tập trong môi trường quân đội và cá nhân tôi”.
Nhờ những kiến thức học được từ “Sổ tay chiến sĩ” mà cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có thêm kinh nghiệm tiếp xúc, giữ gìn, hòa đồng với người dân địa phương để tuyên truyền, vận động họ chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật cùng đơn vị bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.
Cuốn “Sổ tay chiến sĩ” không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản về xã hội, pháp luật, kỷ luật, mà còn giải đáp những thắc mắc về chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, đây là cuốn sách “gối đầu giường” không thể thiếu được của mỗi người./.
Huy Thường