Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hướng tới Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, kỷ niệm 58 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2025), Sư đoàn 5 (Quân khu 7, đứng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh), đã và đang khẩn trương triển khai một khối lượng công việc rất lớn, đồng bộ và toàn diện.


Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch chi tiết trên tất cả các mặt công tác từ chính trị, hậu cần, kỹ thuật đến bảo đảm an ninh và chuẩn bị lực lượng tham gia lễ tân, nghi lễ. Tất cả được triển khai với tinh thần “khẩn trương - chính quy - chu đáo - an toàn tuyệt đối”.
Các đơn vị trong toàn Sư đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang khu vực đón tiếp và nơi sinh hoạt đại biểu. Từ các tuyến đường nội bộ, khuôn viên cây xanh đến hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, cờ hoa đều được bố trí trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và tình cảm hữu nghị dành cho đoàn đại biểu quân sự Campuchia. Công tác sửa chữa, bổ sung vật chất doanh trại cũng được thực hiện khẩn trương, bảo đảm cơ sở vật chất sạch đẹp, hiện đại và đúng chuẩn đối ngoại quốc phòng.

Công tác chọn lựa và huấn luyện lực lượng đón tiếp, tiêu binh danh dự được đặc biệt chú trọng. Những cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đều có bản lĩnh, tác phong chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu nghi lễ quân đội. Các nội dung như điều lệnh đội ngũ, thao tác súng, động tác chào danh dự, đội hình đội ngũ được luyện tập tỉ mỉ, thống nhất cao, thể hiện phong cách chính quy, trang nghiêm.
Đại tá Nguyễn Hải Nam - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 khẳng định: “Chương trình giao lưu hữu nghị không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng mà còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế sáng ngời giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia. Được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ, Sư đoàn 5 xác định đây là trách nhiệm danh dự, vì vậy, mọi công tác chuẩn bị phải đạt chất lượng cao nhất, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Song song với nhiệm vụ nghi lễ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được Sư đoàn 5 triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và toàn diện. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, rà soát các khu vực trọng điểm, chủ động xây dựng và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình. Hệ thống thông tin liên lạc, phương án chỉ huy - hiệp đồng được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thành công chung của sự kiện.
Công tác hậu cần - kỹ thuật cũng được Sư đoàn 5 chuẩn bị chu đáo, toàn diện. Các loại vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ đại biểu và các lực lượng tham gia được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Công tác bảo đảm ăn, nghỉ, quân trang và phục vụ hậu cần được triển khai khoa học, hợp lý; các bếp ăn các cấp tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng quân y duy trì các tổ cơ động, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống. Công tác bảo đảm kỹ thuật đối với xe, máy, vũ khí, trang bị được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm hệ số kỹ thuật tốt nhất.
Một điểm nhấn quan trọng trong công tác chuẩn bị là đội hình tiêu binh danh dự. Đây là lực lượng góp phần tạo nên hình ảnh trang trọng, đẹp mắt trong các hoạt động đón tiếp và nghi lễ của chương trình.

Vinh dự là một trong những chiến sĩ được lựa chọn tham gia đội hình này, Thượng sĩ Nguyễn Anh Khoa thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ tiêu binh danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội góp phần làm sáng đẹp hình ảnh mắt bạn bè quốc tế. Toàn đơn vị đã luyện tập nghiêm túc, từng động tác nghi lễ đều phải chuẩn mực, thống nhất để xứng đáng với trọng trách được giao”.
Sư đoàn 5 sẵn sàng góp phần vào thành công của Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2. Đây không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là sự kiện quan trọng góp phần vun đắp, củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Quân đội và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững khu vực biên giới./.
Đào Như - Văn Tuấn