Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 11/9, tại TP.HCM, Sư đoàn 5 tổ chức hội thảo đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cho Trung tướng Bùi Thanh Vân - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 (1989-1994).


Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Về phía Sư đoàn 5 có Đại tá Trần Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.
Đồng chí Bùi Thanh Vân, bí danh Út Liêm, sinh tháng 3/1927 tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (nay là phường An Tịnh), tỉnh Tây Ninh. Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (Tư lệnh Sư đoàn 5), Bộ Tư lệnh Miền, Trung tướng Bùi Thanh Vân đã cùng tập thể Đảng ủy Sư đoàn 5 quán triệt sâu, rộng trong đơn vị ý nghĩa to lớn về sự lớn mạnh, trưởng thành của Sư đoàn và những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong tình hình mới, tập trung củng cố tổ chức, nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và trình độ tác chiến của đơn vị cơ sở cấp đại đội, tiểu đoàn; kết hợp giữa chiến đấu và huấn luyện, nâng dần từng bước khả năng tác chiến của các đơn vị.
Đồng chí đã chỉ huy Sư đoàn tham gia đánh bại cuộc hành quân “Toàn thắng 01-71NB” của địch trên chiến trường biên giới Việt Nam – Campuchia; tổ chức lực lượng, thực hành bao vây tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh, trận then chốt mở đầu của chiến dịch Nguyễn Huệ trong đội hình hiệp đồng binh chủng với quy mô cấp Sư đoàn tăng cường; chỉ đạo Sư đoàn tham gia Chiến dịch mùa khô 1974-1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, non sông về một mối, đồng chí Bùi Thanh Vân là Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 (1975-1977). Năm 1978, đồng chí là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Năm 1979 là Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 kiêm Tư lệnh Mặt trận 479.
Những năm từ 1980-1988, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7. Năm 1989, đồng chí được bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 7 (năm 1989-1994).
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6.1991), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định làm Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 1980, Trung tướng năm 1988.
50 năm liên tục chiến đấu và công tác, Trung tướng Bùi Thanh Vân nhận được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý như Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1979); Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1983, 1984); Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (năm 1984); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2000).

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đề nghị Sư đoàn 5 tiếp tục bổ sung thêm các ý kiến đóng góp tâm huyết của các tướng lĩnh, đồng đội, những người đã từng gắn bó, công tác với Trung tướng Bùi Thanh Vân để làm nổi bật thêm vai trò, công lao của cá nhân Trung tướng Bùi Thanh Vân, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Trung tướng Bùi Thanh Vân./.
Lê Thuận