Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Sư đoàn 5: Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác
Thứ sáu: 09:19 ngày 23/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại Sư đoàn 5, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được triển khai sôi nổi, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Trưởng thành nhờ học tập và làm theo lời Bác dạy

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai Trần Lê Thành Long, quê xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã có ước mơ trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”. Anh không ngừng học tập, phấn đấu để thực hiện ước mơ này. Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Năm 2024, sau khi tốt nghiệp THPT, anh tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự; nhập ngũ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5.

Hạ sĩ Trần Lê Thành Long chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được sinh ra, lớn lên trong gia đình có ông, bà nội đều từng là chiến sĩ Sư đoàn 5, từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Điều đó đã hun đúc, hình thành trong tôi hình ảnh đẹp về người lính. Khi về đơn vị, tôi được các anh chỉ huy giáo dục về truyền thống vẻ vang của quân đội, đặc biệt là những nội dung về học tập và làm theo lời Bác dạy”.

Hạ sĩ Trần Lê Thành Long, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 (người cầm kéo) cùng đồng đội chăm sóc cảnh quan đơn vị.

Hạ sĩ Long vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong Khối chiến sĩ giải phóng quân; được thăng quân hàm từ binh nhất lên hạ sĩ.

Anh là một trong hai chiến sĩ vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Sư đoàn 5 cùng đoàn đại biểu Quân khu 7 tham gia báo công, viếng Lăng Bác và tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sắp tới, anh được Chỉ huy các cấp tạo điều kiện xét tuyển vào trường Cao đẳng Biên phòng để tiếp tục hoàn thiện ước mơ, hoài bão của mình.

Cán bộ Hội phụ nữ tận tuỵ, trách nhiệm

Đó là lời nhận xét của chị em hội viên phụ nữ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 khi nhắc đến Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phan Thị Kim Oanh, Dược sĩ Đại đội 24 Quân y, Chủ tịch Hội phụ nữ trung đoàn.

Không chỉ là “đầu tàu” trong công tác Hội, chị Oanh còn tích cực nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Trong có, tiêu biểu là ký kết nghĩa, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu tổ chức chuỗi các hoạt động thường xuyên như “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Hội chợ chai, chợ lá – bảo vệ môi trường xanh”, “Xuân chiến sĩ”, “Ngày chủ nhật xanh”, giao lưu văn hoá văn nghệ, các hội thi cắm hoa, ẩm thực… nhân các sự kiện chính trị, lễ lớn trong năm.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh (người đứng đo) cùng tổ may vá chỉnh sửa quân trang cho chiến sĩ mới.

Trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động như “Phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình”; “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có, 3 sạch”; “Phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021–2025… chị Oanh luôn là người tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, hằng tháng chị luôn đồng hành cùng Ban Chấp hành Hội duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm lo, giúp đỡ 4 trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid–19 trên địa bàn đơn vị đứng chân, với số tiền gần 30 triệu đồng/năm.

Trung tá Nguyễn Mậu Hội- Phó Chính uỷ, Trung đoàn 4 cho biết: “Trong hoạt động công tác Hội, chị Oanh luôn là người tiên phong, những hoạt động mà chị tham mưu triển khai thực hiện đều mang ý nghĩa xây dựng đơn vị và vì lợi ích tập thể.

Chị xem chiến sĩ đơn vị như con của mình, nhất là khi chiến sĩ mới nhập ngũ, chị cùng Ban Chấp hành Hội thành lập tổ may vá, chỉnh sửa quân trang để các chiến sĩ mặc vừa, mặc đẹp, đúng tác phong. Chị Oanh là tấm gương mẫu mực trong học tập và làm theo Bác”.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh tham gia hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện”.

Với những nỗ lực, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác chuyên môn và công tác Hội. Thiếu tá QNCN Phan Thị Kim Oanh- Chủ tịch Hội phụ nữ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2024, Hội Phụ nữ Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ thi đua, cá nhân chị được tặng danh hiệu Cán bộ Hội phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu.

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thượng uý Phạm Văn Hoà- Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7, với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, Hoà luôn phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm trong công tác và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thượng uý Phạm Văn Hoà vừa tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Thượng uý Hoà chia sẻ: “Điều mà tôi tâm huyết nhất khi làm cán bộ phụ trách công tác Đoàn là phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tích cực tham mưu, hiến kế nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa, tạo sức lan toả sâu rộng. Qua đây, tôi được gặp gỡ và tiếp xúc nhiều anh chị cán bộ Đoàn tiêu biểu, được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác".

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động lao động, tăng gia sản xuất; công tác dân vận… Thượng uý Hoà đều triển khai lồng ghép nhiều chương trình, mô hình như “Vòng quay thao trường”, “Đội văn nghệ lưu động thao trường”, “Thanh niên với môi trường”, “Tuần học thanh niên kiểu mẫu”, “Công viên thanh niên”... góp phần làm sinh động, mềm hoá, phù hợp tâm lý tuổi trẻ, thu hút đông đảo thanh niên hưởng ứng.

Thượng uý Phạm Văn Hoà- Trợ lý Công tác quần chúng, Sư đoàn 5 được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.

Thượng tá Lê Đức Nhân- Phó Chính uỷ Sư đoàn 5 nhận xét: “Hoà là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, hoà đồng, có tinh thần ham học hỏi, cầu thị. Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Hoà đều tận tâm, tận lực, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đặc biệt khi tham gia các hội thi, Hoà luôn nỗ lực, mang về nhiều thành tích cho đơn vị”.

Năm 2024, Thượng uý Phạm Văn Hoà đạt giải Nhất hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp Quân khu; giải C toàn quân cuộc thi video clip “Thanh niên quân đội xung kích thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật”; bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2024.

Năm 2025, Thượng uý Hoà đoạt giải ba cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; giải Khuyến khích cấp Quân khu cuộc thi viết tìm hiểu 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mới đây, Hoà được Trung ương Đoàn vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII...

Hoàng Yến - Hoàng Danh

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh