Ngày 22.10, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Trong buổi chiều, Quốc hội nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Nguồn Quốc hội TV
Ngày 16.5, tại Berlin, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã có cuộc Đối thoại với chủ đề “Tăng trưởng xanh gắn với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Đức” với đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD do ông Alexander Schweitzer (A-lếch-xan-đơ Svai-xơ), Ủy viên Trung ương Đảng SPD, Bộ trưởng Bộ Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và Số hoá bang Rheinland-Pfalz (Rai-lan Phan) làm trưởng đoàn.
BTNO
Ngày 27.4, người dân đất nước Nam Phi tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, được gọi là Ngày Tự do. Ngày Tự do năm nay đánh dấu 28 năm kể từ khi cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được tổ chức ở Nam Phi vào ngày 27/4/1994, kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid (A-pác-thai).
BTNO
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, sáng 23.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc ban hành Luật này sẽ kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ XHCN với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
BTNO
Cho ý kiến về việc triển khai và tình hình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra lưu ý phải ghi nhận đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân và đảm bảo đúng quy trình. Bên lề Kỳ họp thứ 9, các ĐBQH bày tỏ tin tưởng vào quá trình lấy ý kiến của nhân dân sẽ tiếp nhận được trí tuệ toàn dân khi sửa đổi một số điều của Hiến pháp.
BTNO