Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bà Nguyễn Thị Huệ, một người phụ nữ bình dị, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan toả tinh thần “người tốt – việc tốt” đến cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Huệ (hay còn gọi bà Sáu Huệ), sinh năm 1956, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, bắt đầu tham gia công tác xã hội từ năm 2006. Hơn 18 năm qua, bà đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như: Phó Ban thanh tra nhân dân xã Tân Bình, Tổ trưởng tổ tự quản số 15 ấp Tân Phước... Dù ở cương vị nào, bà cũng luôn được mọi người xung quanh quý mến và ngợi khen bởi sự tận tâm, nhiệt tình vì cộng đồng.
Gần dân, hiểu lòng dân
Trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bà Huệ không ngại khó khăn, trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Nhờ sự nhiệt tình của bà, số hộ gia đình văn hoá trong ấp hằng năm đều đạt từ 95% trở lên, năm sau luôn cao hơn năm trước.
Với tinh thần "cho đời một chút yêu thương", bà Huệ thường xuyên cùng với Ban cai quản họ đạo xã Tân Bình đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Những hành động ý nghĩa này đã góp phần cùng với chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, từ đó có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
"Người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không có kinh phí chữa bệnh... tôi hướng dẫn làm đơn xin hỗ trợ; trị bệnh không hết, họ qua đời, mình vẫn tiếp tục xin từ thiện để an táng. Tiếp xúc và hiểu được dân nên tôi rất thích tham gia các phong trào, từ đó góp phần giúp đỡ cho bà con, địa phương cùng phát triển"- bà Huệ chia sẻ.
Dù đã ở độ tuổi gần 70, bà Huệ vẫn hăng say tham gia các hoạt động ở địa phương, như vận động người dân trong tổ thực hiện 2 tuyến đường cờ Tổ quốc trên đường 12B và đường số 4, tổng chi phí 12 triệu đồng, do người dân đóng góp; vận động người dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, trồng trên 200 cây xanh, tham gia đăng ký thu gom rác thải đạt 94%; bà cũng tham gia vận động các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng, chống thiên tai… đều đạt 100% chỉ tiêu giao.
Từ năm 2022 đến nay, bà vận động xây dựng được 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền thực hiện 270 triệu đồng.
“Đây là hoạt động mà tôi rất tâm huyết. Tôi luôn tâm niệm “an cư lạc nghiệp”, khi chúng ta có thể hỗ trợ cho các hộ khó khăn có một ngôi nhà đàng hoàng, ấm áp là đã tiếp thêm cho họ nguồn động viên tinh thần, giúp họ có động lực để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình”- bà Huệ nói.
Bà Huệ cho biết, để phong trào, hoạt động phát triển, phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Người cán bộ phải năng động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, Nhân dân mới tin tưởng và chấp hành theo.
"Cánh tay nối dài" của chính quyền địa phương
Trên cương vị là Phó Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng tổ dân cư tự quản số 15, bà Huệ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024, bà và Ban thanh tra nhân dân của xã đã tham gia giám sát đối với UBND xã cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương được 9 cuộc với 19 kiến nghị sau giám sát.
Với những cống hiến, sự nhiệt huyết trong công tác, bà Huệ không chỉ là "cánh tay nối dài" của chính quyền địa phương, mà còn trở thành một chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Với người dân địa phương, bà luôn là người phụ nữ mẫu mực, một công dân tốt và tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Gia đình bà trồng 3.000m2 tre và nhãn, cho thu nhập ổn định, từ 20-30 triệu đồng/năm.
Trong những năm qua, bà Huệ đã nhận được nhiều giấy khen của UBND Thành phố, UBND xã cũng như của ngành hội cấp trên. Năm 2022, bà vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Bà Nguyễn Thị Kim Yến– Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Bình cho biết, bà Nguyễn Thị Huệ là một gương sáng trong tất cả các phong trào của Uỷ ban MTTQ xã phát động, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, luôn quan tâm, chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bảo Thi – Minh Cảnh