Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn biên giới
Thứ năm: 18:30 ngày 20/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động giao thương, qua lại biên giới ngày càng nhộn nhịp, mang lại cơ hội cho sự phát triển, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trong công tác quản lý biên giới.

Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng chức năng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nói riêng chưa bao giờ là dễ dàng. Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và manh động. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và các giải pháp, kế hoạch cụ thể của lực lượng Biên phòng tỉnh, nhiều vụ việc vi phạm, vận chuyển trái phép đã bị triệt phá.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài gần 13km. Hiện nay, Đồn có 1 trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu và 6 đội công tác. Do đây là một trong 3 cửa khẩu Quốc tế nên tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát đi tuần tra.

Đại uý Võ Đạt Ninh- Đội trưởng, Đội phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát cho biết, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Thời gian qua, có một số phương thức nổi bật như: thứ nhất các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường lợi dụng đường mòn, đường tắt, lợi dụng các dịp lễ lớn để tổ chức cho người sử dụng xe máy phân khối lớn, đặc biệt là trong thời gian lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, bọn chúng tổ chức cho người vác bộ hàng qua biên giới, việc này gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của đơn vị.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát dọn dẹp vệ sinh khu vực cột mốc biên giới.

Phương thức thủ đoạn thứ 2, các đối tượng thường gói hàng hoá, nguỵ trang vào các thùng hàng hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ việc/2 đối tượng với hành vi vận chuyển pháo trái phép, lợi dụng phương thức thủ đoạn này để vận chuyển pháo qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tang vật thu giữ là 171,5kg pháo các loại.

Phương thức thứ 3, chúng thường lợi dụng điều kiện, hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người dân trên khu vực biên giới, cộng thêm ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn thấp, để người dân tham gia tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Nhằm đối phó với các loại tội phạm trên, Đội phòng chống ma tuý và tội phạm đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn những biện pháp như tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân nâng cao ý thức cảnh giác; tuyên truyền cho Nhân dân, các doanh nghiệp ở khu vực cửa khẩu biết được tác hại của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại từ đó nâng cao cảnh giác.

Đội còn tăng cường công tác phối hợp các lực lượng đứng chân trên biên giới như Công an huyện Tân Biên, Công an xã Tân Lập, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trong việc trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến các loại tội phạm; thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ở khu vực cửa khẩu, tổ chức tuần tra khu vực biên giới, mật phục để bắt các loại đối tượng ở các khu vực trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát thường xuyên quán triệt các nội dung về chủ quyền lãnh thổ, cột mốc biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ- Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đội công tác địa bàn, Đội vận động quần chúng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi buôn lậu qua biên giới.

Qua thực hiện công tác tuyên truyền vận động, cơ bản Nhân dân trên địa bàn đã hiểu rõ hơn về tác hại của hành vi vi phạm pháp luật cũng như buôn lậu, qua đó người dân tích cực cùng với chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên tố giác tội phạm đối với chính quyền địa phương và Biên phòng”.

Cán bộ biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

Tại xã biên giới Tân Lập, huyện Tân Biên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đa số mưu sinh bằng nghề làm nông. Chính vì vậy, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân ở khu vực biên giới để dụ dỗ, lôi kéo vận chuyển hàng với mức thù lao cao vì họ quen thuộc địa bàn qua lại, vận chuyển hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Trước những thách thức và khó khăn đặt ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng gắn công tác nghiệp vụ cơ bản với tuần tra, kiểm soát trên biên giới ở các địa bàn, khu vực trọng điểm.

Ông Vũ Xuân Tiêu, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên chia sẻ: “Là công dân biên giới, chúng tôi rất tự hào được gánh vác thêm nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Người dân được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát thường xuyên về địa phương, thăm hỏi, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền cho Nhân dân chính sách pháp luật Nhà nước, quy chế biên giới, nhiệm vụ công dân để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Bản thân tôi tuy tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn tham gia Hội Người cao tuổi, các buổi tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trước các loại tội phạm”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Ông Nguyễn Duy Trường, Trưởng ấp Tân Tiến, xã Tân Lập cho hay, thời gian qua, Đồn biên phòng phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm trật tự xã hội, chống buôn người, buôn lậu qua biên giới, từ đó nhận thức của người dân được nâng lên, đời sống luôn được bảo đảm an toàn.

Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại là cuộc chiến chưa có hồi kết. Tác hại của hàng lậu ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, phá hoại cạnh tranh công bằng và quyền lợi của các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh chân chính, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, quyền lợi của người tiêu dùng. Vì thế, để hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu qua biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Của khẩu Quốc tế Xa Mát luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao.

Hoàng Yến

Tin cùng chuyên mục