Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo ghi nhận của cơ quan chuyên môn, mực nước tại trạm Gò Dầu Hạ đạt 1,36m (trên báo động II); trạm Bến Lức 1,65m và Tân An 1,88m (đều vượt báo động III). Riêng khu vực Mộc Hóa thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, nước sông lên tới 2,03m, cao hơn báo động III, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi.


Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong 24 giờ qua, mực nước các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và khu vực Đồng Tháp Mười tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập sâu, sạt lở và vỡ đê tại nhiều vùng trũng, thấp trên địa bàn tỉnh.
Theo ghi nhận của cơ quan chuyên môn, mực nước tại trạm Gò Dầu Hạ đạt 1,36m (trên báo động II); trạm Bến Lức 1,65m và Tân An 1,88m (đều vượt báo động III). Riêng khu vực Mộc Hóa thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, nước sông lên tới 2,03m, cao hơn báo động III, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại khu vực phía Nam tiếp tục lên chậm theo triều và duy trì ở mức cao, phổ biến báo động II, có nơi vượt báo động III.
Tại vùng Đồng Tháp Mười, do mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về, lũ được dự báo duy trì ở mức cao trong nhiều ngày tới.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cảnh báo, các địa phương ven sông như: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức, Đức Hòa cùng nhiều khu vực trũng, thấp của tỉnh gồm: Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận có nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Một số tuyến sông, rạch như Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, rạch Bến Đá có thể xảy ra sạt lở, sụp bờ nguy hiểm. Đặc biệt, các xã Hưng Điền, Nhơn Hòa Lập, Vĩnh Châu, Hậu Thạnh, Tân Thạnh và Thạnh Hóa được khuyến cáo đề phòng vỡ đê, tràn bờ khi mực nước dâng cao kết hợp mưa lớn.
Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hiện ở mức cấp 2.
Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh đề nghị chính quyền và người dân chủ động triển khai biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp trong thời điểm lũ lên cao./.
Minh Dương