Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tây Ninh: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao
Thứ sáu: 08:20 ngày 01/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Tây Ninh bắt đầu gia tăng và dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, trong tuần gần đây, toàn tỉnh ghi nhận 244 ca mắc sốt xuất huyết Dengue (187 ca nội trú, 57 ca ngoại trú), giảm 25% so với tuần trước (325 ca) nhưng vẫn cao gấp 4,7 lần so cùng kỳ năm 2024 (52 ca). Trong số này có 5 ca nặng, giảm 4 ca so với tuần trước nhưng tăng 3 ca so cùng kỳ.

Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.901 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 3.015 ca nội trú và 886 ca ngoại trú, tăng 3,7 lần so cùng kỳ năm trước (1.037 ca).

Riêng số ca nặng từ đầu năm đến nay là 104 ca, tăng 4,7 lần so cùng kỳ (22 ca). Số ca nội trú tăng 49% so với mức trung bình giai đoạn 2016–2020 (2.025 ca).

Tuy nhiên, đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại tất cả các địa phương, không chỉ tập trung ở các địa bàn có số ca mắc cao.

Trong đó, các hoạt động trọng tâm như tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng diện rộng, đánh giá chỉ số côn trùng tại các ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi tại khu dân cư đông người.

Hiện đang vào mùa mưa nên nguy cơ dịch bệnh tăng trong thời gian tới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng định kỳ.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng hoặc nguy cơ tử vong. Đồng thời, cơ quan y tế giám sát các ổ dịch và phát hiện sớm ca bệnh./.

Lê Đức

Tin cùng chuyên mục