Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum:
Thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc
Thứ hai: 01:30 ngày 07/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhận lời mời của tỉnh Tbong Khmum, ngày 5.4, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum.

Đến chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum còn có đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước, do bà Tôn Ngọc Hạnh- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước làm trưởng đoàn. Đón và tiếp đoàn đại biểu hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước có ông Pen Kosal- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum; ông Long Theam- Chủ tịch HĐND tỉnh Tbong Khmum.

Quang cảnh mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pen Kosal, thay mặt HĐND tỉnh, Ban Hành chính Thống đốc tỉnh chào mừng sự có mặt của các đại biểu, lãnh đạo các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, ông Pen Kosal ôn lại lịch sử giữa hai dân tộc: Từ năm 1975-1979, Campuchia chìm trong chiến tranh, nền kinh tế, xã hội và con người bị tàn phá nặng nề.

Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Samdech Akka Moha Pothisal Chea Sim, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, đặc biệt là Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã trốn sang Việt Nam, vào ngày 20.6.1977, tìm kiếm sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thành lập lực lượng vũ trang Mặt trận thống nhất cứu nước Campuchia vào ngày 2.12.1978.

Với sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam, sự hỗ trợ của lực lượng hoà bình và công lý, đã lật đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7.1.1979.

Chương trình văn nghệ mừng Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum.

Đây là sự thật lịch sử của hai nước, nhất là trong những năm 1970 đến nay, là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội và người dân chung sống hoà bình. Các lãnh đạo tỉnh Tbong Khmum, Bình Phước và Tây Ninh là những người bạn tốt, đối tác tốt, tôn trọng chung sống hoà bình trong tình hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và mở rộng phạm vi hợp tác chặt chẽ; hướng tới kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đôi bên cùng có lợi của người dân và tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch, y tế giáo dục được thúc đẩy.

Ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên phải) tặng quà tết ông Pen Kosal- Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước trân trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tbong Khmum lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Bà Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ, nhìn lại chặng đường lịch sử của hai dân tộc, hai đất nước, Nhân dân Việt Nam và Campuchia vốn có truyền thống đoàn kết hữu nghị từ lâu đời. Trong năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia đã được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh Bình Phước, Tây Ninh với tỉnh Tbong Khmum không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển sâu rộng.

Hai tỉnh Bình Phước, Tây Ninh cùng với tỉnh Tbong Khmum cử nhiều đoàn cán bộ thường xuyên qua lại, thăm hỏi, trao đổi tìm hiểu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Tân- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh (bên phải) tặng quà tết ông Pen Kosal- Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum.

Bà Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những bước tiến vượt bậc mà tỉnh Tbong Khmum đạt được trong thời gian qua. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng, cùng với những thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, y tế là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo sáng suốt của chính quyền và sự nỗ lực không ngừng của nhân dân tỉnh Tbong Khmum.

Những thành công này, không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Bình Phước, Tây Ninh với tỉnh Tbong Khmum ngày càng sâu rộng để cùng hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia mà cụ thể là tỉnh Tbong Khmum nhất định sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia hoà bình, độc lập, hạnh phúc và phồn vinh.

Lãnh đạo các tỉnh chung vui tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tbong Khmum.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2025, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước kính chúc lãnh đạo tỉnh Tbong Khmum, các vị khách quý, các vị đại biểu và Nhân dân Tbong Khmum sức khoẻ dồi dào; hạnh phúc; trăm họ sống lâu; mưa thuận gió hoà; trăm hoa đua nở. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia nói chung, các tỉnh giáp biên Bình Phước và Tây Ninh với tỉnh Tbong Khmum nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại Dương

Tin cùng chuyên mục