Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thần tốc, trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025
Thứ hai: 03:00 ngày 12/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về xoá nhà tạm, nhà dột nát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng ngày 11.5.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh và Chủ tịch UBMTTVN tỉnh Võ Đức Trong dự chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cả nước đã xoá được gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cho Nhân dân là công việc rất nhân văn, ý nghĩa, được triển khai rất tích cực với tinh thần, phương châm chỉ đạo “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Tại phiên họp thứ ba (ngày 10.3.2025), Ban Chỉ đạo đã tiếp tục thống nhất phương hướng, cách thức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các bộ, cơ quan, địa phương với tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi; quyết tâm đến ngày 31.10.2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: VGP)

Tính đến ngày 7.5, có 15 địa phương hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, từ sau phiên họp thứ ba đến nay, có thêm 8 địa phương hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (Thái Nguyên, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Khánh Hoà).

Trong tháng 5.2025, để thiết thực kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ có thêm 6 địa phương hoàn thành gồm: Sơn La, Hà Tĩnh, Bình Định, Ninh Thuận, Long An, Hoà Bình.

Trong tháng 6.2025, dự kiến có 16 địa phương hoàn thành. 26 địa phương còn lại đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành từ tháng 7 đến hết tháng 10.2025.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tỉnh Tây Ninh dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

100% các địa phương thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng theo mức Thủ tướng Chính phủ đã kết luận; riêng 16 địa phương quyết định hỗ trợ mức cao hơn so với mức hỗ trợ của địa phương (mức hỗ trợ cao nhất là 120 triệu đồng/hộ đối với xây mới nhà ở và 50 triệu đồng/hộ đối với sửa chữa nhà ở).

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến ngày 7.5.2025, cả nước đã hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát được gần 209.000 căn (trong đó 111.000 căn nhà đã khánh thành và khởi công, xây dựng dở dang 98.000 căn). Như vậy, cả nước đã khởi công và hoàn thành đạt khoảng 77% số nhà tạm, nhà dột nát cần xoá cho cả 3 nhóm đối tượng.

Tây Ninh là một trong những tỉnh "về đích" sớm

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đề án.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo một số địa phương đã hoàn thành đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Tây Ninh, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 42 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tây Ninh kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh và các địa phương về xoá nhà tạm, nhà dột nát; ban hành hai đề án về sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ gia đình chính sách và đề án xây và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí thực hiện là 58,7 tỷ đồng.

Trong đó, đề án sửa chữa và xây dựng nhà cho gia đình chính sách là 172 nhà (xây mới 56 nhà, sửa chữa 116 nhà, tổng kinh phí 17,1 tỷ đồng); đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 525 nhà (xây mới 412 nhà, sửa chữa 113 nhà, tổng kinh phí 41,6 tỷ đồng).

Để bảo đảm nguồn lực cho việc triển khai hai đề án này, cùng với nguồn ngân sách, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát động phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Qua lễ phát động đã có 183 đơn vị, cá nhân ủng hộ số tiền 50,27 tỷ đồng và phát động đợt thi đua hoàn thành hai đề án này trước ngày 30.4.2025.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bàn giao và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Sau 4 tháng triển khai, tính đến ngày 25.4.2025, Tây Ninh đã thực hiện hoàn thành hai đề án và bàn giao nhà cho các hộ thụ hưởng. Để đạt được kết quả này, trước hết là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp đồng bộ của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh điểm nổi bật của tỉnh đó là đối với những hộ không có đất, Tây Ninh sử dụng quỹ đất công để hình thành nên các khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ về giao thông, thoát nước, điện, nước sạch.

Tây Ninh đã nâng diện tích mỗi căn nhà xây mới là 42 m2 (tiêu chuẩn của Trung ương là 32 m2/căn) và khi bàn giao nhà, mỗi hộ đều được tặng thêm nhiều đồ dùng thiết yếu: tivi, quạt máy, nồi cơm điện, bồn chứa nước sạch, hệ thống xử lý nước sạch...

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Đức Trong và lãnh đạo thị xã Hoà Thành thực hiện nghi thức bàn giao khu nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã Long Thành Nam.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, trong quá trình triển khai, Tây Ninh rút ra một số bài học. Thứ nhất, có sự chủ động xây dựng, phê duyệt đề án ngay khi có chủ trương chỉ đạo từ Trung ương; sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự năng động, trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã trong tổ chức triển khai đề án xoá nhà tạm nhà dột nát.

Thứ hai, tỉnh đã thiết kế mẫu nhà thống nhất trên toàn địa bàn để bảo đảm các bộ phận triển khai thuận lợi. Thứ ba, chủ động huy động và bố trí nguồn lực tài chính phù hợp cho triển khai từng giai đoạn. Thứ tư, chủ động, linh hoạt, kịp thời xử lý các vướng mắc về đất đai, bảo đảm đủ quỹ đất phục vụ xây dựng cũng như nguồn lực, kinh phí triển khai thực hiện hai đề án.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát các hộ phát sinh hộ nghèo hoặc các hộ đã được đầu tư xây, sửa nhà trước đây nhưng nay xuống cấp để xây dựng các kế hoạch, đề án cũng như huy động các nguồn lực để tiếp tục sửa chữa, xây dựng nhà ở cho những hộ dân gặp khó khăn.

Trước 31.10.2025, hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu trung tâm (ảnh: VGP).

Chỉ đạo tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa nhưng cũng rất nặng nề, là sứ mệnh, tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo dõi sát, thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến 31.10.2025 để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan.

Các địa phương kịp thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp để chỉ đạo công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn. Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, đúng đối tượng được hỗ trợ của số liệu rà soát; có trách nhiệm huy động nguồn lực bảo đảm cho công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Các địa phương đã hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục rà soát; các địa phương còn nhà tạm, nhà dột nát phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 31.10.2025.

Phương Thuý

Tin cùng chuyên mục