Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình “Tuyên truyền tác hại của ma túy tại các trường học” do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh khởi xướng và chủ trì nhanh chóng khẳng định hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh, sinh viên, trở thành lá chắn bảo vệ thế hệ trẻ trước những hiểm họa từ ma túy.


Triển khai từ cuối tháng 5/2025, mô hình được tổ chức bài bản, đồng bộ và sáng tạo, mang lại những kết quả tích cực ngay từ giai đoạn đầu.
Một trong những dấu ấn nổi bật là khả năng phủ rộng và tiếp cận sâu đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ban điều hành mô hình chủ động phối hợp nhiều đơn vị chuyên môn nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.
Cụ thể, trong phối hợp Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, mô hình đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chuyên sâu tại các trường THPT trọng điểm, thu hút hơn 2.500 lượt học sinh tham gia, đối thoại trực tiếp với lực lượng chức năng.
Đồng thời, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, mô hình triển khai 30 buổi tuyên truyền tại các trường THCS và THPT trên toàn tỉnh, thu hút hơn 6.500 lượt học sinh và giáo viên tham gia. Các buổi tuyên truyền được tổ chức sinh động, gần gũi, giúp nâng cao nhận thức, hình thành “hàng rào tự bảo vệ” trong môi trường học đường.
Theo Công an tỉnh, không chỉ dừng lại ở hình thức trực tiếp, mô hình còn đổi mới phương thức tuyên truyền, bắt kịp xu hướng của giới trẻ bằng cách đưa nội dung lên không gian mạng. Hàng loạt video ngắn, phóng sự, tin – bài cảnh báo về tình hình ma túy được đăng tải trên nền tảng YouTube với nội dung dễ hiểu, hình ảnh sinh động, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo học sinh, sinh viên.
Cùng với đó, Ban điều hành mô hình biên soạn và phát hành 7.000 tờ rơi tuyên truyền với nội dung cảnh báo về “bẫy thuốc lá điện tử” và các loại ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm, nước uống. Những ấn phẩm này được thiết kế trực quan, ngắn gọn, chuyển tải thông điệp rõ ràng, mang lại hiệu quả cảnh báo tức thì trong môi trường học đường.
Qua hơn 4 tháng triển khai, mô hình “Tuyên truyền tác hại của ma túy tại các trường học” đã chứng minh hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy./.
Lê Đức