Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thị xã Trảng Bàng: Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ
Thứ bảy: 22:46 ngày 31/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng 30.5, Thị uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thị xã Trảng Bàng tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh, bà Lê Thị Bân– nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ– nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Giảm– nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN Thị xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ.

Di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ là địa điểm thành lập Chi bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Tháng 10.1940, Chi bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh được thành lập tại đây với 4 đảng viên, do đồng chí Lê Văn Vẳng làm Bí thư.

Chi bộ Rạch Tràm – Phước Chỉ được thành lập đánh dấu mốc lịch sử quan trọng đối với phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh nói chung và thị xã Trảng Bàng nói riêng. Ðây là cơ sở để xây dựng và phát triển các tổ chức Ðảng Cộng sản khác ở Tây Ninh, góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ được khởi công vào ngày 6.9.2024. Công trình gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm; nhà trưng bày sinh hoạt truyền thống; nhà nghỉ, phục vụ; sân lễ, bồn hoa cây xanh; đường nội bộ, cống thoát nước; hệ thống chiếu sáng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 4,4 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày sinh hoạt truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Thắm– Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị to lớn của di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; đưa di tích lịch sử trở thành điểm đến để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử của di tích.

Dịp này, các đại biểu cắt băng khánh thành công trình di tích lịch sử Rạch Tràm – Phước Chỉ và tham quan các hạng mục của công trình.

Quốc Huy

Tin cùng chuyên mục