Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thị xã Trảng Bàng có 2 xã biên giới Phước Chỉ, Phước Bình với chiều dài đường biên giới hơn 14km, gồm 8 cột mốc chính, 27 mốc phụ, 16 điểm đặc trưng, tiếp giáp phường Prasat, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.


Là địa phương có tầm chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng cũng như giao thương với các nước trong khu vực, thời gian qua, công tác thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Tại các vùng biên giới, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là tội phạm về ma tuý, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.
UBND Thị xã phối hợp Đồn Biên phòng Phước Chỉ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hay để gắn kết người dân chung tay bảo vệ an ninh biên giới quốc gia như: phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Ngày biên phòng toàn dân”; “Nâng bước em đến trường”... Từ đó, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân vùng biên giới với Đảng, Nhà nước.
Thượng tá Mai Văn Hoà– Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Chỉ cho biết, việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được cụ thể hoá trong quy ước, bản cam kết tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự của từng cá nhân, gia đình ký kết hằng năm. Qua đó, phát huy sức mạnh tại chỗ của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cũng như góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 520 tin liên quan đến an ninh biên giới quốc gia. Các cấp, các ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Nhân dân biên giới tuần tra, mật phục, phát hiện và xử lý 316 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Ông Nguyễn Thành Điệp, ngụ ấp Bình Quới, xã Phước Bình chia sẻ, việc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân sinh sống tại vùng biên. Hiện nay, gia đình ông tự nguyện đăng ký quản lý bảo vệ dấu hiệu đường biên giới dài 0,8km và cột mốc 172 đến mốc phụ 172/1. Các thành viên trong gia đình luôn nêu cao trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, bảo vệ nguyên vẹn dấu hiệu đường biên, cột mốc được giao; tích cực tham gia cùng bộ đội tuần tra, bảo vệ biên giới.
Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã góp phần thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, các tầng lớp Nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng và công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc ở khu vực biên giới, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể địa phương và Nhân dân với lực lượng vũ trang.

Ông Trần Tương Quốc– Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng cho biết, các cấp, ngành trên địa bàn Thị xã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự gắn bó giữa quân và dân trên khu vực biên giới.
Thị xã Trảng Bàng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các chốt biên phòng, chốt dân quân hơn 15,6 tỷ đồng; xây tặng 38 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 7,6 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân hơn 1,5 tỷ đồng.
Quốc Huy