Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Buôn bán ma tuý - con đường tội lỗi
Thứ hai: 19:14 ngày 31/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vừa qua, Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử 5 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đây là vụ án có số lượng ma tuý lớn, được các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ. Lực lượng chức năng phải có quá trình dài theo dõi mới phá được vụ án.

Vào một ngày cuối tháng 5.2023, trên quốc lộ 22B, thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, lực lượng chức năng, Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một xe ô tô con, do T.H.K.H. điều khiển; bắt quả tang trên xe có tổng cộng 40.962,3908g chất ma tuý, với nhiều loại khác nhau như: heroine, methamphetamine…

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đ.T.T.Đ., tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 3 bịch nylon bên trong có chứa 7,2077g chất ma tuý loại methamphetamine.

Khoảng 40 phút sau, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của D.T.Đ., tại ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thu giữ 1 nỏ thuỷ tinh có chứa 0,0875g chất ma tuý loại methamphetamine.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành khám xét hai nơi: số 47, đường Bình Thành, khu phố 4, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, tại chỗ ở của Đ.T.T., cơ quan điều tra thu giữ một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng cuộn lại, bên trong có chứa 0,1984g chất ma tuý loại ketamine; phòng số 304, căn hộ số 02, đường 12C, tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và căn hộ số 328/13, đường Liên khu 4-5, khu phố 4, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, tại những nơi này Cơ quan điều tra thu giữ của T.T.C.L. tổng cộng 126.872,0891g chất ma tuý gồm nhiều loại như ketamine; MDMA; heroine và methamphetamine; đồng thời thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Qua điều tra, D.T.Đ. khai nhận, vào năm 2013, Đ. làm thợ mộc tại thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và quen với một người phụ nữ tên Ch. Đến đầu năm 2023, Ch. sử dụng mạng Telegram liên lạc với Đ. đặt vấn đề thuê Đ vận chuyển ma tuý từ biên giới Việt Nam - Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công 600 USD/kg ma tuý.

Đ. đồng ý và sau đó thuê T.H.K.H. vận chuyển ma tuý từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh giao lại cho người khác. Tiền công do Đ. tự trả từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Từ tháng 1.2023 đến ngày 24.5.2023, H. đã vận chuyển cho Đ. tổng cộng 6 lần, được hưởng tiền công 80 triệu đồng; riêng Đ. được hưởng tiền công do Ch. trả là 200 triệu đồng. Tổng khối lượng ma tuý mà băng nhóm trên đã nhiều lần vận chuyển, buôn bán đến khi bị bắt là trên 160kg, có thể nói là con số rất lớn.

Có thể khẳng định, mua bán ma tuý hay vận chuyển lấy tiền công, dù trực tiếp hay tiếp tay để mua bán là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Với số lượng ma tuý mà các bị cáo đã buôn bán trót lọt đã làm biết bao gia đình phải tán gia bại sản, tan nát, chia ly bao nhiêu sức lao động bị tàn phá, nhiều phận đời, cảnh người phải sống trong nghèo khổ, đói rách, con cái thất học; kinh tế hao mòn, bạo lực, tội phạm từ đó nảy sinh; gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những hành vi phạm tội trên cần phải bị xã hội lên án và pháp luật phải trừng trị nghiêm.

Khi đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến các bị cáo phạm tội, qua lời khai và lý lịch các bị cáo cho thấy, thân nhân của bị cáo ban đầu cũng là những người lương thiện, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ăn xài, tiêu phí nhiều nhưng không nghề nghiệp, cần nhiều tiền để thoả mãn việc ăn chơi, không kiềm chế được những cám dỗ tiền bạc. Các bị cáo đã từng bước lún sâu vào con đường tội lỗi và đi vào guồng máy tội phạm.

Với việc phạm tội ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, khi Hội đồng xét xử tuyên án 5 bị cáo với 5 mức án tử hình, trên khuôn mặt các bị cáo lộ vẻ thất thần, có bị cáo đứng không vững; cha mẹ, người thân các bị cáo dự phiên toà đều oà khóc. Cảnh tượng làm ai cũng nao lòng. Nhưng pháp luật là tối thượng, mọi người phải tôn trọng và chịu chế tài nếu vi phạm. Đây còn là tiếng chuông cảnh báo cho những ai đã trót bước chân vào. Hãy tỉnh táo quay đầu trước khi quá muộn!

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục