Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chốt dân quân thường trực: Điểm tựa của người dân nơi biên giới
Thứ tư: 09:19 ngày 25/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thời gian qua, các chốt dân quân thường trực biên giới được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Trảng Bàng nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị trên khu vực biên giới.

Chiến sĩ dân quân thường trực chốt cầu Ông Sãi tăng gia sản xuất.

Chốt dân quân thường trực cầu Ông Sãi nằm trên địa bàn ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2003. Đây là một thành phần trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ của xã. Chốt có hệ thống công sự liên hoàn, vững chắc; có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài hơn 6km, giáp phường Basat, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phước Bình Đặng Tuấn Kiệt cho biết, thực hiện các Nghị định 02, 03 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của dân quân tự vệ, trong thời gian qua, chốt dân quân thường trực biên giới cầu Ông Sãi tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống lụt bão và giúp Nhân dân trên tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân thường trực tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, chốt luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể địa phương. Các đơn vị thường xuyên đến thăm, động viên, tặng quà cũng như hỗ trợ đầu tư xây dựng khu tăng gia sản xuất thống nhất, chính quy. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS và UBND xã Phước Bình phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng đường bê tông từ cầu Ông Sãi vào điểm dân cư liền kề, tổng diện tích xây dựng 240m2, kinh phí 200 triệu đồng.

Tuyến đường đã được đưa vào sử dụng, tạo cảnh quan khang trang, xanh, sạch, đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân ở điểm dân cư và cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân thường trực.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cán bộ, chiến sĩ chốt và người dân được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện về nhà ở, trao tặng nhà, cấp đất sản xuất, hỗ trợ bò sinh sản từ chương trình của Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới”.

Hiện nay, 5 hộ tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực cầu Ông Sãi có cuộc sống ổn định; các điểm dân cư ngày càng phát triển, quân, dân đồng lòng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Anh Đặng Tuấn Kiệt- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phước Bình chia sẻ, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực thường xuyên đến nhà dân để nắm tâm tư, nguyện vọng, trao đổi tình hình địa bàn, qua đó tạo sự gần gũi, gắn kết để Nhân dân tin tưởng, mạnh dạn cung cấp thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vấn đề phát sinh trong cuộc sống của người dân.

Anh Phạm Tấn Phong, nhà ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực biên giới cầu Ông Sãi cho biết: “Với trách nhiệm người được thụ hưởng, chúng tôi sẽ chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Các hộ dân cùng với chốt dân quân sẵn sàng phối hợp với các lực lượng có liên quan bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chống xâm canh, xâm cư, vi phạm hiện trạng biên giới, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Bà Trần Bùi Thuý Loan- Chủ tịch UBND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng cho biết, người dân tích cực cùng lực lượng chức năng, địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, kịp thời cung cấp, thông báo cho địa phương về tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới, vượt biên trái phép, qua đó cùng với địa phương hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

100% hộ dân đều có đơn tình nguyện lên biên giới sinh sống, yên tâm sản xuất, quyết giữ đất, bám biên. Các điểm dân cư thực sự trở thành “điểm tựa”, vững chắc, bức tường thành – thế trận “lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Các điểm dân cư ở khu vực biên giới đã làm thay đổi diện mạo của đường biên, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc vành đai biên giới từ sớm, từ xa bằng biện pháp hoà bình.

Gia Huy - Huy Thường

Tin cùng chuyên mục