Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Kết quả cho thấy số vụ vi phạm giảm đáng kể so với cùng kỳ, song số tiền thu nộp ngân sách lại tăng mạnh, thể hiện nỗ lực của các lực lượng chức năng trong quản lý thị trường.

(1).jpg)
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tổng số vụ kiểm tra của lực lượng chức năng 9 tháng năm 2025 là 2.413 vụ, qua đó phát hiện 2.051 vụ vi phạm, giảm 641 vụ so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu xảy ra 317 vụ (giảm 253 vụ so với cùng kỳ); hàng kém chất lượng 1 vụ (giảm 22 vụ so cùng kỳ); hàng giả nhãn hiệu 2 vụ (giảm 11 vụ so cùng kỳ); đặc biệt phân bón không phát hiện hàng giả (giảm 2 vụ so cùng kỳ); gian lận thương mại 1.731 vụ (giảm 353 vụ so với cùng kỳ).
Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, thu nộp ngân sách nhà nước đạt 763,4 tỉ đồng, tăng 519,2 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ, tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm, gồm 466.945 bao thuốc lá ngoại (giảm 502.737 bao), 3.200kg đường cát (giảm 3.802kg), 1,437 tấn pháo (giảm 2,5 tấn), 80 xe gắn máy hai bánh, 18 xe ô tô và nhiều hàng hóa khác.
Trong công tác đấu tranh hình sự, các cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố 34 vụ án với 42 đối tượng, giảm 24 vụ và 17 đối tượng so với cùng kỳ năm trước.
Trước kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan chủ động triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng cuối năm 2025.
Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng quy chế phối hợp, kiện toàn các đoàn kiểm tra liên ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định pháp luật; nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương và khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp, góp phần giữ vững thị trường ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh./.
Lê Đức