Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đại úy Nguyễn Văn Khơn - Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) là một cán bộ trẻ tiêu biểu, không chỉ nổi bật bởi tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết trong công việc mà còn đặc biệt đam mê sáng tạo, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.


Với phong thái thân thiện, dễ gần, người lính sinh ra và lớn lên tại phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) đã và đang để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong công tác huấn luyện tại đơn vị. Từ thực tiễn công tác tại đơn vị, anh luôn trăn trở tìm cách nâng cao hiệu quả huấn luyện, đặc biệt là trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị.
Trong quá trình huấn luyện ban đêm, anh nhận thấy việc bố trí mục tiêu mất nhiều thời gian, công sức, trong khi số lượng đèn bảo đảm còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng huấn luyện. Xuất phát từ thực trạng này, anh chủ động nghiên cứu và chế tạo thành công “Bộ đèn huấn luyện ban đêm” – một thiết bị nhỏ gọn, dễ lắp đặt, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.
Sau nhiều lần thử nghiệm và cải tiến, sáng kiến này được đưa vào sử dụng tại đơn vị, giúp mô phỏng sát điều kiện thực tế chiến đấu ban đêm, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện. Sáng kiến nhanh chóng được nhân rộng ra toàn Sư đoàn, khẳng định tính thực tiễn và hiệu quả vượt trội. Sáng kiến này đã đạt giải cao tại Hội thi sáng kiến cấp Sư đoàn, giải C cấp Quân khu năm 2021 và đặc biệt là giải Ba tại Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2022.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, Đại úy Khơn tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao. Năm 2023, nhận thấy việc sử dụng mõ quay để tạo giả tiếng nổ trong huấn luyện chiến thuật không còn phù hợp, thiếu tính chân thực, anh đã cải tiến thành công “Bộ tạo giả âm thanh điều khiển từ xa”.
Thiết bị có khả năng mô phỏng đa dạng các loại âm thanh như súng, pháo, cối, máy bay,... giúp tạo nên môi trường huấn luyện sinh động, sát thực tế chiến trường. Với thiết bị này, người chỉ huy có thể linh hoạt điều khiển âm thanh từ xa, xây dựng các tình huống huấn luyện phức tạp, góp phần rèn luyện bản lĩnh, phản xạ và năng lực tác chiến của bộ đội một cách hiệu quả hơn.
Chia sẻ về niềm đam mê của mình, Đại úy Khơn bộc bạch: “Mỗi sáng kiến là kết quả của những trăn trở trong công việc. Tôi luôn mong muốn mang lại những giải pháp thiết thực, giúp đồng đội huấn luyện thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Việc các sáng kiến được áp dụng thành công chính là niềm vui và động lực lớn nhất để tôi tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, đóng góp cho đơn vị và quân đội”.

Năm 2025, Đại úy Khơn tiếp tục ghi dấu ấn với sáng kiến “Bộ cờ dẫn bắn báo hiệu từ xa”. Thiết bị ra đời nhằm khắc phục những bất cập trong công tác dẫn bắn đạn thật, khi việc sử dụng tín hiệu cờ truyền thống không rõ ràng và thiếu hiệu quả trong điều kiện khoảng cách xa. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ giúp quá trình bắn đạn thật diễn ra thuận lợi, chính xác và an toàn hơn.
Trung tá Phạm Văn Ước - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 nhận xét: “Đại úy Khơn là cán bộ trẻ mẫu mực, luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Anh không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao mà còn là tấm gương sáng về sự sáng tạo không ngừng. Những sáng kiến của anh đều bắt nguồn từ thực tiễn, giải quyết hiệu quả những khó khăn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đây thực sự là tấm gương để các cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo”./.
Đào Như - Văn Tuấn