Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Dùng dao đánh hội đồng nạn nhân từ mâu thuẫn nhỏ trước quán karaoke
Thứ tư: 08:37 ngày 01/10/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong lúc đánh nhau trước quán karaoke, dù nạn nhân bỏ chạy, Nguyễn Xuân Toàn cùng Trần Văn Đầy và Lê Thị Phấn vẫn cầm hung khí đuối theo đánh nạn nhân với thương tích 18%.

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) mức án 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn Đầy (33 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) mức án 12 năm tù và bị cáo Lê Thị Phấn (37 tuổi, ngụ xã Hòa Tú, TP.Cần Thơ) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 19/12/2023, nhóm Nguyễn Xuân Toàn, Trần Văn Đầy, Lê Thị Phấn, Hà Quốc Anh Khoa và nhóm gồm Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Minh Luân cùng một số bạn đến thuê 2 phòng khác nhau để hát karaoke tại quán trên địa bàn xã Bến Lức.

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 20/12/2023, nhóm Toàn ra về. Đầy và Khoa mỗi người dẫn một chiếc xe mô tô đậu trên vỉa hè trước quán cùng Toàn và Phấn đợi xe taxi. Lúc này, do Luân về trước nên Tùng gọi điện thoại kêu quay lại đón.

Khi đến nơi, Luân nói chuyện và xảy ra xô xát với nhóm của Toàn. Cùng lúc này, Tùng chạy từ trong quán ra can ngăn thì bị Đầy xông vào đánh. Mặc dù Tùng bỏ chạy nhưng nhóm này vẫn đuổi theo, dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu, vai của Tùng.

Nguyễn Xuân Toàn cũng chạy đến cầm 1 con dao bấm đâm, chém vào bụng, hông và lưng Tùng. Trong khi Toàn dùng dao đâm Tùng, Phấn cũng tham gia đuổi theo, dùng tay đánh và nhặt cục đất tấn công Tùng. Sau đó, nhóm của Toàn đuổi theo 1 đoạn trước khi bỏ về. Riêng Tùng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị thương tích.

Kết luận giám định xác định, Huỳnh Thanh Tùng bị thương tích với tỷ lệ tổn thương 18%; thương tích của Tùng nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Trong vụ án này, Toàn, Đầy là người thực hành, Phấn là người giúp sức./.

Kiên Định - Hùng Anh

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục