Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Nỗ lực giúp người khuyết tật hoà nhập cộng đồng
Thứ bảy: 09:14 ngày 19/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 18.4, Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam.

Người dân nhận quà tại Phiên chợ 0 đồng.

Ngày người khuyết tật (NKT) Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Công nghệ số và khả năng tiếp cận cho NKT”. Việc hỗ trợ NKT tiếp cận công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện để họ hoà nhập cuộc sống một cách thuận lợi hơn, tạo dựng được cuộc sống tốt và đóng góp cho xã hội. Chủ đề năm 2025 hướng đến 2 mục tiêu là khuyến khích sử dụng công nghệ giúp NKT tiếp cận giáo dục và việc làm, thúc đẩy xây dựng môi trường trực tuyến, dịch vụ số dành cho NKT.

Đẩy mạnh công tác chăm lo

Nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Bộ trưởng viết: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác NKT, cộng đồng NKT. Quốc hội đã ban hành Luật Người khuyết tật, phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của NKT; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, cơ chế, chính sách chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội cho NKT ngày càng đầy đủ, toàn diện.

Số lượng NKT được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội ngày càng gia tăng; có trên 1,7 triệu người là khuyết tật nặng được cấp thẻ BHYT; các bệnh viện đa khoa Trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng, ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille được quy định thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Hàng năm, có hàng triệu lượt trẻ em, NKT được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục, miễn giảm vé khi tham gia giao thông, công trình công cộng hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, sinh kế, vay vốn tín dụng, trợ giúp pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân đã đóng góp công tác chăm lo cho các đối tượng bảo trợ.

Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương rất nhiều tấm gương NKT đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những rào cản khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống, đóng góp hết sức ý nghĩa, quan trọng cho đất nước, cho cộng đồng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

“Năm 2025 là năm tiền đề đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của NKT, tổ chức của NKT và sự quyết tâm của các cấp, ngành, cộng đồng, chúng ta tiếp tục phát huy thành tựu, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội cho NKT; có nhiều sáng kiến, cách làm hay hỗ trợ NKT vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh”- Bộ trưởng Đào Hồng Lan viết.

Theo ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, tại Tây Ninh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện thực hiện tốt công tác an sinh cho NKT trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, việc thành lập, phát triển mô hình Câu lạc bộ (CLB) cho NKT với nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ vốn, phương tiện đã góp phần tạo sinh kế, cuộc sống ổn định hơn cho NKT. Hàng năm, tỉnh Hội, các chi hội trực thuộc vận động nguồn lực chăm lo như tặng quà, nhà ở, xe lăn, xe lắc… cho NKT trên địa bàn.

Niềm vui của NKT khi được nhận quà từ Phiên chợ 0 đồng.

Bên cạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam, năm nay, tỉnh Hội vận động tổ chức Phiên chợ 0 đồng dành cho NKT, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Với sự tham gia của 20 đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành thực hiện với số tiền vận động hơn 350 triệu đồng.

“Tôi mong rằng với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân những NKT trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm động lực cố gắng vươn lên, sớm xoá bỏ tự ti để hoà nhập cộng đồng”- ông Nguyễn Văn Quá chia sẻ.

Tiếp thêm động lực

Là một người khiếm thị không thể lao động kiếm sống, ông Dương Văn Thắm, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành cho biết: “Tôi là hội viên Hội người mù thị xã Hoà Thành. Thời gian qua, tôi nhận được sự nhiều quan tâm, chăm lo, qua đó giúp tôi vơi bớt nỗi lo trong cuộc sống”.

Bà Huỳnh Thị Nang, một thành viên CLB NKT phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh bày tỏ: “Từ ngày tham gia CLB, tôi và những NKT khác nhận được nhiều hơn sự quan tâm. Nhờ đó, chúng tôi quên đi sự cô đơn hay cảm giác tự ti trước đây. Thật sự rất vui với những quan tâm này và hơn hết có CLB chúng tôi được gặp những bạn bè đồng cảnh để chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn”.

Năm nay, kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam được tổ chức mới hơn với Phiên chợ 0 đồng. Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý- Chủ nhiệm CLB NKT xã Mỏ Công, huyện Tân Biên cho biết: “Khi nhận tin có phiên chợ, các thành viên CLB vui lắm. Tại đây, những NKT ngoài việc nhận quà còn thể hiện sự chia sẻ cùng nhau như NKT nhẹ nhường chỗ cho NKT nặng hơn nên tôi thấy rất hay và ý nghĩa. Qua phiên chợ, cũng thấy được sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, tỉnh Hội, các mạnh thường quân dành cho những NKT".

Người dân nhận quà tại Phiên chợ 0 đồng.

Không chỉ mang niềm vui cho những NKT được thụ hưởng, những đơn vị tham gia thực hiện chương trình cũng có thêm động lực để tham gia hoạt động chăm lo cho NKT trong thời gian tới.

Ni sư Thích nữ Phụng Liên- trụ trì tịnh xá Ngọc Truyền chia sẻ, đây là lần đầu tịnh xá tham gia hoạt động dành cho NKT, trước đây tịnh xá thường tham gia các hoạt động tiếp sức đến trường cho trẻ em và hoạt động thiện nguyện khác. Ni sư nhận xét đây là một việc làm ý nghĩa, giúp lan toả tình thương với những NKT.

“Sư cũng mong phiên chợ này được thường xuyên tổ chức để tịnh xá tiếp tục đồng hành và sẽ có thêm nhiều người cùng quan tâm, chia sẻ tình thương cùng những NKT”- Ni sư Thích nữ Phụng Liên cho biết.

Bà Trần Thị Tuyết Mai- Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ người nghèo Thuận Thiên Tân Biên (huyện Tân Biên) cũng lần đầu tiên vận động tham gia Phiên chợ 0 đồng dành cho người NKT. Theo bà Mai, cùng là phát quà nhưng tổ chức phiên chợ có phần vui hơn. “Sau phiên chợ này, tôi sẽ vận động để mở một phiên chợ tại chi hội của mình để chăm lo cho những người nghèo, NKT trên địa bàn. Tôi hy vọng các hoạt động chăm lo cho NKT sẽ có thêm nhiều người biết đến”- bà Mai chia sẻ.

Ngô Tuyết

Tin cùng chuyên mục