Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trại tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh có 29 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá trong dịp này.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và các hướng dẫn, kế hoạch có liên quan, Trại tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác xét đặc xá bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.
Theo đó, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn về công tác đặc xá năm 2025, để bảo đảm đúng quy trình đặc xá, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, lập danh sách các phạm nhân đủ điều kiện, phổ biến niêm yết các điều kiện để phạm nhân nắm, tổ chức bình bầu và giới thiệu đặc xá. Sau khi các đội phạm nhân giới thiệu, Hội đồng xét, đề nghị của Trại tạm giam sẽ xem xét, đối chiếu, hồ sơ phạm nhân và lấy ý kiến trình các thành viên trong Hội đồng cho từng trường hợp cụ thể.
Trung tá Phan Thế Bảo, Phân Trại trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an Tây Ninh cho biết, để chuẩn bị công tác đặc xá 30.4.2025, Trại đã tổ chức cho phạm nhân nghe quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, cử cán bộ xác minh cư trú của phạm nhân dự kiến được đặc xá và tiến hành họp tổ đội phạm nhân để bình bầu giới thiệu đặc xá, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo hội đồng Công an tỉnh họp xét.
Mặt khác, để chuẩn bị đặc xá sắp tới, Trại tạm giam đã tổ chức các lớp học giáo dục pháp luật công dân cho số phạm nhân dự kiến được đặc xá để có thêm kiến thức tái nhập cộng đồng cũng như những kỹ năng sống, để khi về địa phương trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, họ còn được tiến hành làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử nếu chưa có hoặc bị mất, thất lạc.
Đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh cho số phạm nhân dự kiến đặc xá về địa phương có cơ hội việc làm.

Anh Võ Văn Luyến là một trong số các phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá lần này. Do bất cẩn trong tham gia giao thông, khi không làm chủ được tay lái, anh vướng vào vòng lao lý với tội danh “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, phạm nhân này phải chịu mức án 5 năm tù để trả giá cho những sai lầm của mình.
Nhận thức được sai lầm của mình, với thời gian 3 năm 6 tháng chấp hành án phạt tù trôi qua, phạm nhân Luyến đã nỗ lực cải tạo để sửa chữa lỗi lầm. Sau khi nghe phổ biến các quy định về đặc xá dịp 30.4, xét thấy bản thân đủ tiêu chuẩn, phạm nhân Luyến cùng các phạm nhân khác đã viết đơn xin đặc xá mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Khi biết mình có tên trong đợt đặc xá này, anh Luyến chia sẻ: "Cán bộ ở đây đã giúp đỡ tôi cải tạo, lao động tốt để tái hoà nhập cộng đồng. Thời gian tới, tôi sẽ kiếm một công việc để phụ giúp gia đình và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội".
Cũng giống như phạm nhân Luyến, nhiều phạm nhân khác tại Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đang mong chờ đến ngày được đặc xá nhân dịp 30.4. Đây là cơ hội lớn để những người từng lầm lỡ sớm trở về với gia đình, bù đắp cho người thân sau bao năm xa cách.
Một trường hợp khác, đó là phạm nhân Trần Quang Dự, ngụ huyện Tân Biên bị kết án 5 năm tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đã chấp hành được hơn 1/3 thời gian chấp hành án.
Nhờ nỗ lực cải tạo, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu tốt, sau khi biết mình có trong danh sách được đặc xá lần này, phạm nhân Phạm Quang Dự chia sẻ: "Khi nghe tin được đặc xá dịp lễ 30.4, tôi rất hồi hộp và vui mừng. Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những chính sách khoan hồng, giúp cho những người đã từng sai lầm như chúng tôi được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, kiếm công việc ổn định, chào đón một tương lai tươi sáng hơn".
Theo danh sách, Trại tạm giam Công an tỉnh có 29 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và đủ điều kiện chấp hành án phạt tù, chấp hành xong các hình phạt bổ sung cũng như các điều kiện khác theo quy định.
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới ngày công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, cánh cổng trại giam khép lại, cánh cửa cuộc đời mới sẽ mở ra. Mong rằng những phạm nhân được đặc xá lần này sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để tiếp tục với những dự định, ước mơ còn dang dở bên gia đình, người thân, làm lại cuộc đời bằng sự tử tế.
Hà Thuỷ – Tấn Lực