Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 26.2, tại Công an Phường Trảng Bàng (thị xã Trảng Bàng), Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTP)- Công an Tây Ninh vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Theo quyết định, L.N.Y (25 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng) bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”, được quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Trước đó, ngày 19.2, Phòng ANM&PCTP phát hiện tài khoản Facebook “N.Y.L” đăng tải video clip kèm nội dung: “Khẩn cấp mọi ngươi ơi. Xe nó vô trong hẻm nhà em rồi mọi người ơi, nó dí chị đó không thành công chạy ra về hướng ngã ba Hai Châu rồi ạ, mọi người cẩn thận con cháu đi ạ. Em run quá mọi người ơi”. Trong video clip là hình ảnh chiếc xe ô tô màu trắng, biển số 50M-493.xx đang lưu thông trên đường gần khu vực ngã ba Hai Châu, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng.
Video clip ngay sau đó nhanh chóng lan truyền, với nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Do thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến việc bắt cóc trẻ em, kèm theo hình ảnh một chiếc xe ô tô màu trắng, điều này càng làm nhiều người dân hoang mang, lo sợ.
Sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh, thông tin này được xác nhận là hoàn toàn sai sự thật; đồng thời xác định không có vụ việc bắt cóc nào liên quan đến chiếc xe ô tô mà tài khoản Facebook “N.Y.L” đăng tải.
Tại cơ quan Công an, chị “L.N.Y” khai nhận động cơ đăng tải thông tin trên xuất phát từ công việc kinh doanh online của mình. Khi lướt Facebook và TikTok để tìm kiếm thông tin và đăng quảng cáo bán hàng, L.N.Y tình cờ nhìn thấy các bài viết về vụ “chiếc xe bắt cóc” đang nổi trên mạng xã hội. Khi nhìn thấy chiếc xe ô tô có đặc điểm tương tự chiếc xe được nhắc đến trong các vụ việc bắt cóc trước đó, chị L.N.Y đã tự suy diễn và liên tưởng đến vụ việc, từ đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm mục đích cảnh báo người dân, không bị xúi giục hay ép buộc đăng tải thông tin.
Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, chị L.N.Y đã nhận thức được rằng việc đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân là hành vi vi phạm pháp luật, chị L.N.Y cam kết không tái phạm.
Hoài Lâm - Tâm Giang