Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Trung đoàn 4, Sư đoàn 5:
Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn
Thứ ba: 09:46 ngày 04/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trung đoàn 4 là đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 7, được thành lập vào ngày 3.2.1965, trong những năm tháng ác liệt nhất, thử thách gian lao nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ...

Sáng 3.2, Trung đoàn 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (3.2.1965-3.2.2025). Đến dự có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; lãnh đạo Chỉ huy các cơ quan Quân khu; thủ trưởng Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 qua các thời kỳ; cấp uỷ, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 5 tặng hoa cho Trung đoàn 4.

Trung đoàn 4 là đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 7, được thành lập vào ngày 3.2.1965, trong những năm tháng ác liệt nhất, thử thách gian lao nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ - Ngụy (1965-1975), Trung đoàn đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn được điều trở về đội hình Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng (1979-1989). Năm 1989, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cao cả, Trung đoàn về nước, trở lại chức năng, nhiệm vụ là một đơn vị chủ lực cơ động thuộc Sư đoàn 5.

Thượng tá Lê Thanh- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tập thể, 6 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác; được Bộ Tư lệnh Miền tặng 8 chữ vàng “Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công”.

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã được ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những mốc son của Trung đoàn qua các thời kỳ thông qua phim tài liệu, diễn văn kỷ niệm, nghe thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ quốc phòng; được nghe các thủ trưởng đi trước kể lại những năm tháng hào hùng, những chiến công xuất sắc trong chiến đấu.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn 5 ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Trung đoàn 4 đạt được; mong muốn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 hôm nay luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang Thảo - Đào Như

Tin cùng chuyên mục