Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tiếp tục chương trình làm việc tại Úc, ngày 14/8, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tham gia tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch Việt Nam – Úc.


Tham dự tọa đàm có Ủy ban Thương mại và Đầu tư, hơn 120 lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp của Úc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney và lãnh đạo 3 địa phương gồm Tây Ninh, Điện Biên và Huế.
Tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Tây Ninh và gợi mở các lĩnh vực hợp tác chiến lược trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Minh Lâm cho biết, Tây Ninh sở hữu vị trí địa kinh tế – chính trị chiến lược, nằm trên trục Hành lang kinh tế Đông – Tây, tiếp giáp TP.HCM và thuộc vùng Đông Nam Bộ – vùng kinh tế năng động và phát triển nhất cả nước.
Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh còn có Cảng Quốc tế Long An – cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 DWT, giúp rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa.
Với những lợi thế nổi bật đó, Tây Ninh không chỉ là "cầu nối" chiến lược giữa các vùng kinh tế trọng điểm trong nước, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu, rộng.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chế biến và xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn hợp tác các lĩnh vực tiềm năng khác như chuyển giao công nghệ chăn nuôi gia súc tuần hoàn, phát triển điện gió, năng lượng tái tạo, cùng các hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo,…” – ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm đều đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Úc. Kim ngạch xuất, nhập khẩu song phương được dự báo đạt hơn 24 tỉ đô la Úc vào năm 2024. Phía Úc cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó, Việt Nam là đối tác chiến lược. Mối quan hệ này không chỉ giới hạn ở thương mại mà còn mở rộng sang văn hóa, giáo dục và hợp tác cấp địa phương.
Buổi tọa đàm là "cầu nối" quan trọng, giúp các địa phương và doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau, tạo đà cho sự phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai./.
Huỳnh Phong - Qui Đông - Thái Hòa