Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi căng thẳng thương mại tái bùng phát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/6. Ảnh: SCMP
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc điện đàm ngày 5/6 do Tổng thống Trump đề xuất.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận đà tăng của các hợp đồng tương lai ngay sau khi tin tức về cuộc gọi được công bố, CNBC cho hay.
Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh hai bên có những quan điểm khác biệt xung quanh thỏa thuận thương mại đạt được cách đây vài tuần tại Geneva (Thuỵ Sĩ). Tại cuộc gặp, Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý cắt giảm đáng kể thuế quan áp dụng giữa hai bên trong vòng 90 ngày. Tổng thống Trump khi đó gọi đây là “một cuộc tái thiết lập toàn diện”.
Đây cũng là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại kể từ khi vòng thuế mới được áp dụng giữa hai nước hồi tháng 2 và là cuộc gọi riêng thứ hai giữa ông Trump và ông Tập trong năm nay. Trước đó, hai nhà lãnh đạo từng trao đổi vào ngày 17/1, trước khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Theo SCMP, cuộc trao đổi được cả Bắc Kinh và Washington nhìn nhận như một tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại, yếu tố vốn đã và đang làm xáo trộn trật tự kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, hai bên tiếp tục có những bước đi khiến dư luận chú ý.
Chính quyền Mỹ cho rằng Trung Quốc chậm thực hiện cam kết liên quan đến xuất khẩu đất hiếm - nhóm nguyên liệu quan trọng trong công nghệ quốc phòng và dân dụng. Tổng thống Trump nói một số nội dung trong thỏa thuận Geneva chưa được thực thi đầy đủ, trong khi phía Trung Quốc cho hay Mỹ đã ban hành các biện pháp mang tính hạn chế chưa phù hợp.
Ngay sau khi thỏa thuận tại Geneva được công bố, Mỹ đã đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp không sử dụng chip trí tuệ nhân tạo Ascend của Huawei trên phạm vi toàn cầu. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin, một số công ty thiết kế phần mềm thiết kế chip bán dẫn lớn đã được yêu cầu ngừng cung cấp sản phẩm cho thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Washington cũng vừa công bố kế hoạch siết chặt quy định thị thực với sinh viên Trung Quốc, một trong những nhóm du học sinh lớn nhất tại Mỹ hiện nay.
Trước thời điểm đạt được thoả thuận tại Geneva, căng thẳng thương mại từng khiến thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc tăng lên tới 145%, trong khi Bắc Kinh áp dụng mức thuế đáp trả tới 125% đối với một số mặt hàng từ Mỹ.
Nguồn znews
Xem link gốc