PC vị trí 1 - Tuyên truyền - Đầu trang
PC vị trí 1 - Tuyên truyền - Đầu trang
Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung đoàn 4: Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công
Thứ bảy: 18:14 ngày 01/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 60 năm (3.2.1965–3.2.2025) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 4 không ngừng giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất luôn được Trung đoàn 4 phát huy cao độ. Càng trong gian khó, hy sinh, tinh thần ấy càng toả sáng, đó là truyền thống, niềm tự hào, nét đẹp văn hoá của Trung đoàn 4 anh hùng.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2023 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 4 (thứ 2 từ trái qua) tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của Sư đoàn 5.

Hai lần tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Từ đầu những năm 1960, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, tháng 3.1964, đế quốc Mỹ triển khai Kế hoạch Giônxơn - Mác Namara nhằm bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 2 năm (1964-1965), đẩy chiến lược “chiến tranh đặc biệt” lên đỉnh cao, dùng ưu thế quân sự và mọi thủ đoạn thâm độc, tàn bạo để đè bẹp phong trào cách mạng ở miền Nam.

Trước tình hình đó, đầu năm 1965, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Miền, Khu uỷ – Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông quyết định thành lập Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 4. Ngay trong trận đầu ra quân, Trung đoàn đã giành thắng lợi lớn.

Thượng tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả”.

Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ - Ngụy (1965-1975), Trung đoàn đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, với nhiều trận đánh lớn, điển hình như: trận Võ Su, Tầm Bó, sân bay Biên Hoà, Kho bom Long Bình, chi khu Long Khánh và Chiến dịch Hồ Chí Minh...

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Trung đoàn tham gia đánh những trận ác liệt, đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc, giải phóng miền Đông Nam Bộ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với những chiến công lập được trong giai đoạn này, Trung đoàn được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (tháng 9.1973).

Thượng tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4 khen thưởng các quân nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Trung đoàn 4.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn được điều trở về đội hình Sư đoàn 5, Quân khu 7, cùng cả nước bước vào thời kỳ hoà bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội chưa bao lâu thì tập đoàn phản động Pôn Pốt – lengsary phát động chiến tranh xâm lược nước ta.

Với tinh thần cố gắng cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, vượt mọi khó khăn, nhanh chóng xác định phương thức tác chiến thích hợp, thực hành chiến dịch phản công và phát triển tiến công, đẩy địch về bên kia biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Với thành tích đó, Trung đoàn lần thứ hai vinh dự được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (tháng 12.1979). Nhiều cá nhân, đơn vị thuộc Trung đoàn được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý khác.

Hay trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, trong điều kiện chiến đấu và công tác đầy gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam đã nêu cao phẩm chất, truyền thống “cọng rau bẻ nửa, hạt gạo cắn đôi” nhường cơm sẻ áo, giành thuốc để cứu chữa nạn nhân của chế độ diệt chủng, giúp những người dân Campuchia vượt qua khó khăn. Trung đoàn đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân Campuchia.

Đến năm 1989, Trung đoàn 4 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cao cả, trở lại chức năng, nhiệm vụ là một đơn vị chủ lực cơ động thuộc Sư đoàn 5. Từ đó, Trung đoàn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, củng cố doanh trại ngày một khang trang, môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của bộ đội; làm tốt công tác chính sách sau chiến tranh, huy động hàng chục ngàn ngày công để giúp đỡ Nhân dân lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Chiến sĩ Trung đoàn 4 thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Liên tục từ năm 1991 đến nay, Trung đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 5. Nhiều năm liền, Đảng bộ Trung đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, huấn luyện giỏi...

Trưởng thành và lớn mạnh

Trung tá Đinh Công Đáng- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 cho biết, 60 năm qua, Đảng bộ Trung đoàn 4 không ngừng được xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ.

Nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, sai trái, những quan điểm tư tưởng thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đặc biệt, trong điều kiện diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, phát huy tinh thần vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh, hưởng ứng đợt thi đua thần tốc “Chống dịch cứu dân”, Trung đoàn điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ vào tâm dịch để cứu giúp Nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Những việc làm của họ vào thời điểm ấy đã làm toả sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân; được Bộ Quốc Phòng, Quân khu, UBND tỉnh và Sư đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đặc biệt trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Trung đoàn có nhiều đổi mới nội dung và hình thức. Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị xây dựng nội dung, chỉ tiêu sát thực, có trọng tâm, trọng điểm tập trung đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, điểm yếu; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng công bằng, dân chủ, công khai và gắn công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng với công tác giáo dục chính trị, công tác cán bộ, công tác chính sách.

Qua đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Trung đoàn 4 giai đoạn 2019-2024 chụp hình lưu niệm.

5 năm qua, Trung đoàn có hơn 350 tập thể, 1.200 cá nhân được khen thưởng, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như: “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả” của các cơ quan Trung đoàn, “Tiếp sức mùa huấn luyện” kết hợp đội văn nghệ lưu động…

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; được Bộ Tư lệnh Miền tặng 8 chữ vàng “Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn cảm thấy tự hào khi được kế thừa, tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây đắp. Trung úy Vi Ngọc Linh- Chính trị viên phó Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 nói: “Là một sĩ quan trẻ, tôi cảm thấy tự hào khi được học tập, công tác tại Trung đoàn 4 anh hùng.

Lịch sử và truyền thống vẻ vang, hào hùng của Trung đoàn luôn là những bài học quý giá về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, vượt khó. Đây cũng chính là điều mà bản thân muốn lan toả cho các chiến sĩ trẻ, từ đó có trách nhiệm hơn, tiếp tục đóng góp sức trẻ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Binh nhất Đào Xuân Tiến, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn khi được học tập và rèn luyện tại Trung đoàn 4. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường quân đội nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều”.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực đang đặt ra nhiều vấn đề về quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi phải không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thượng tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn cho biết, ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm to lớn của mình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 nguyện kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung đoàn 4 sẽ quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Sư đoàn, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phương Thảo – Lê Thuận

Tin cùng chuyên mục