Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trung đoàn 4, Sư đoàn 5: Đa dạng các mô hình quản lý, giáo dục huấn luyện chiến sĩ mới
Thứ tư: 11:15 ngày 26/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hằng năm, Trung đoàn 4 tiếp nhận và huấn luyện gần 1.000 thanh niên của các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ.

Huấn luyện chiến sĩ mới được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của Trung đoàn 4, trong đó, việc phát huy vai trò mô hình “Phối hợp giữa gia đình, địa phương và đơn vị trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới” đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 4.

Trung tá Nguyễn Mậu Hội- Phó Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết, mục tiêu chính của mô hình này là tạo sự gắn kết giữa gia đình, địa phương và đơn vị, nhằm hỗ trợ chiến sĩ mới trong quá trình thích nghi với môi trường Quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các hoạt động tiêu biểu trong mô hình được đơn vị thực hiện như tổ chức họp mặt địa phương, thân nhân lên thăm chiến sĩ mới, nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”… Qua đó, giúp địa phương, gia đình hiểu rõ hơn về môi trường huấn luyện, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác, vui chơi của các chiến sĩ mới.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 tổ chức sinh nhật tập thể cho chiến sĩ mới.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức gặp mặt 2 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và 34 xã, phường thăm, tặng quà, động viên chiến sĩ mới; đã có 948 chiến sĩ mới được gia đình, địa phương lên thăm, động viên vào các ngày nghỉ cuối tuần với hơn 5.700 lượt người.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động liên lạc với gia đình để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp động viên phù hợp; tổ chức hoạt động kết nối giữa đơn vị và gia đình để chia sẻ thông tin, hình ảnh về hoạt động của chiến sĩ mới.

Đặc biệt, đơn vị còn kịp thời quan tâm, động viên các chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, có vợ, con; tổ chức chương trình “Sinh nhật đồng đội”, “Diễn đàn thanh niên”, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao… tạo sân chơi văn hoá bổ ích, vui tươi, lành mạnh, phong phú, giúp chiến sĩ mới an tâm tư tưởng học tập, công tác, ra sức cống hiến xây dựng đơn vị “vững mạnh, toàn diện”.

Giao lưu chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025.

Chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thành (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 chia sẻ, thông qua mô hình không chỉ giúp các chiến sĩ mới an tâm trong huấn luyện, học tập mà còn thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình, địa phương và đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện và quản lý bộ đội.

“Chỉ huy các cấp thường xuyên gặp gỡ, động viên giúp chúng em vượt qua những khó khăn khi bước vào môi trường quân ngũ. Chúng em xin hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của địa phương, gia đình và phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”- chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thành nói.

Tin rằng, việc thực hiện tốt và hiệu quả các mô hình giáo dục chính trị, trong đó có mô hình “Phối hợp với gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới” tại Trung đoàn sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị và địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đào Như - Minh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục