Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 30.5, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (31.5.1965 – 31.5.2025).

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung- nguyên Chính uỷ Quân khu, nguyên Chính uỷ Sư đoàn 5; Trung tướng Đỗ Văn Bảnh- Chính uỷ Học viện Quốc phòng, nguyên Chính uỷ Sư đoàn 5; Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng– Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5.
Tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn còn có các thủ trưởng cơ quan Bộ Quốc phòng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo chỉ huy Quân khu 7, Sư đoàn 5, Trung đoàn 5 qua các thời kỳ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị kết nghĩa.
Tại buổi lễ, Trung tá Hoàng Mạnh Hiến– Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn 5 đã đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn. Theo đó, trong bối cảnh cuộc khánh chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, ngày 31.5.1965, tại căn cứ Suối Bà Hảo, chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Trung đoàn bộ binh 5 được thành lập trên cơ sở lực lượng căn bản của Trung đoàn 1.
Ngay sau khi thành lập, ngày 11.9.1965, Trung đoàn đã lập chiến công đầu tiên, tiêu diệt yếu khu Túc Trưng. Cuối tháng 11.1965, Trung đoàn được biên chế vào đội hình của Sư đoàn 5, tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nên những chiến công vang dội, trên khắp chiến trường Đông Nam Bộ.
Năm 1970, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, Trung đoàn nhận nhiệm vụ sang Campuchia cùng lực lượng vũ trang bạn chiến đấu đánh địch, lập nên nhiều chiến công. Trung đoàn luôn là đơn vị chiến đấu giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Chỉ huy Miền tặng cờ 8 chữ vàng “Vượt mọi khó khăn, liên tục đánh thắng”.
Sau ngày đất nước thống nhất, Trung đoàn tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ chiến lược, trong đó có vai trò quan trọng trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Trở về đội hình Sư đoàn 5, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nỗ lực lao động, xây dựng doanh trại, thao trường bãi tập, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từng bước tiến lên trở thành đơn vị khá, đơn vị mạnh của Sư đoàn.
Nhiều năm liền đơn vị được tặng cờ thi đua quyết thắng, đơn vị huấn luyện giỏi; là đơn vị xuất sắc trong “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” cấp trung đoàn bộ binh đủ quân trong toàn quân; dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận... Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, là đơn vị điểm của Sư đoàn và Quân khu 7.
Với thành tích đạt được trong chiến tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 4 huân chương Quân công; được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; có 3 tập thể, 3 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm, Trung tá Lê Công Danh– Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 đã đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Trung đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7.
Theo nội dung bức thư, Đại tướng Phan Văn Giang– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Trung đoàn Bộ binh 5. Mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Trung đoàn 5 tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn, duy trì thường xuyên “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Trung đoàn 5 không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng Trung đoàn luôn đạt “3 nhất”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Trung đoàn xanh, sạch, đẹp, có môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh; tăng cường xây dựng cấp uỷ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đơn vị cần thực hiện tốt cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng điểm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện, diễn tập. Thời gian tới, cần phấn đấu có những mô hình mới, sáng tạo, có thể nhân rộng trong toàn Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…
Dịp này, Trung đoàn 5 vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Phương Thảo - Thiên Di