Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
U-23 Việt Nam bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á
Thứ hai: 10:32 ngày 21/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Đội tuyển U-23 Việt Nam đang bước vào hành trình chuẩn bị cho giải U-23 Đông Nam Á 2025 với một tâm thế đầy chủ động và kỳ vọng lớn lao, cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Từng hai lần liên tiếp bước lên bục cao nhất ở các kỳ giải trước (2022 và 2023), nhưng thử thách lần này sẽ khốc liệt hơn nhiều cho U-23 Việt Nam khi giải đấu tổ chức tại Indonesia, đội bóng đang lên mạnh mẽ và là chủ nhà của giải lần này. Trong bối cảnh đó, thông tin HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ trực tiếp dẫn dắt U-23 Việt Nam tại giải đấu để bảo vệ ngôi vô địch.

Thử thách lớn cho U-23 Việt Nam

Theo thông báo mới nhất, giải U-23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15-7 đến ngày 31-7 tại Indonesia, thay vì Thái Lan như dự kiến ban đầu. Đây là lần đầu tiên Indonesia chính thức đăng cai giải đấu này, kể từ khi được lựa chọn làm chủ nhà không thành công vào năm 2011. Việc chuyển giao địa điểm tổ chức đồng nghĩa với việc đội chủ nhà sẽ có lợi thế không nhỏ, từ mặt sân thi đấu đến sự cổ vũ của khán giả nhà.

Không chỉ có Indonesia, đội tuyển U-23 Thái Lan cũng đang đặt quyết tâm rất lớn tại giải đấu năm nay. Sau một thời gian dài chứng kiến các đội tuyển quốc gia và trẻ thất bại ở đấu trường khu vực, bóng đá Thái Lan chắc chắn sẽ dồn mọi nguồn lực tinh túy nhất để tìm lại danh tiếng. Vì vậy, bảng xếp hạng và danh hiệu hạt giống số một dành cho U-23 Việt Nam sẽ chỉ có ý nghĩa tương đối.

Đội tuyển U-23 Việt Nam với nhiều gương mặt trẻ tiềm năng và dày dạn kinh nghiệm sẽ bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á vào giữa tháng 7. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự cạnh tranh ở giải Đông Nam Á mùa này được đánh giá là khốc liệt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đội tuyển U-23 Việt Nam luôn ở trong tư thế sẵn sàng với vị thế ứng cử viên nặng ký cho ngôi vua bóng đá trẻ. Trong hai năm gần đây, VFF có những bước chuẩn bị dài hơi cho lực lượng trẻ khi tổ chức nhiều đợt tập huấn trong thời gian FIFA Days cùng đội tuyển quốc gia, giúp các cầu thủ làm quen với môi trường thi đấu quốc tế.

Hồi tháng 3, phó tướng Đinh Hồng Vinh đã thay quyền HLV Kim Sang-sik đá giải tứ hùng giao hữu quốc tế U-22 CFA Team China giúp các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa kỹ chiến thuật và làm quen áp lực trước khi bước vào các giải chính thức. Thầy trò ông Vinh có 3 trận hòa U-22 Hàn Quốc 1-1, Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà Trung Quốc 1-1, cùng thời điểm HLV Kim Sang-sik nắm tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days.

Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U-22 Việt Nam không thua các đội bóng lớn ở châu Á tại giải tứ hùng ở Trung Quốc, nhưng giới hâm mộ vẫn mong chờ dấu ấn chiến thuật và năng lực chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik trong hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, như ông thầy người Hàn Quốc vừa giúp tuyển quốc gia đăng quang AFF Cup 2024.

HLV Kim Sang-sik sẽ nắm đội tuyển trẻ bảo vệ ngôi vua. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục đỉnh cao U-23 Đông Nam Á

Cách đây 2 năm, HLV Hoàng Anh Tuấn đã giúp đội tuyển U-23 Việt Nam vô địch giải U-23 Đông Nam Á tại Thái Lan, sau mùa đầu tiên lên ngôi của thầy trò Đinh Thế Nam ở Campuchia năm 2022. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, HLV Kim Sang-sik có lần đầu tiên ngồi ghế nóng chỉ đạo U-23 Việt Nam trong một giải đấu chính thức ở Đông Nam Á.

Điểm đáng chú ý là nhiều trụ cột của U-23 Việt Nam hiện nay đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia, như thủ môn Trần Trung Kiên, Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang. Điều đó thể hiện quan điểm xuyên suốt của ông thầy người Hàn Quốc về tính kế thừa và phát triển bền vững cho các cấp độ đội tuyển, đồng thời tạo thêm động lực cho các cầu thủ U-23 phấn đấu trong từng buổi tập, từng trận đấu.

Tuy nhiên, có thể ông Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp huấn luyện lứa U-23 Việt Nam trong nhiều thời điểm, do ông phải nắm tuyển quốc gia cho chuyến làm khách Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào đầu tháng 6. Trước đó, ông Kim cũng bận rộn với đội tuyển Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Star) đá trận giao hữu gây quỹ từ thiện với Manchester United tại sân Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 28-5.

Quốc Việt và đồng đội tiếp tục chinh phục đỉnh cao U-23 Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chính vì lịch trình dày đặc sẽ buộc HLV Kim Sang-sik tiếp tục giao quyền điều hành cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trong khoảng thời gian này. Và cho đến giữa tháng 7, ông Kim mới trực tiếp cầm quân U-23 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch giải U-23 Đông Nam Á.

Với lực lượng cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và một chiến lược gia mát tay đang dần hiểu rõ bóng đá Việt Nam như ông Kim Sang-sik, hành trình bảo vệ ngôi vương U-23 Đông Nam Á của Việt Nam chắc chắn là cuộc chiến đáng xem trong tháng 7. Đấu trường này là một cơ hội quý cho thầy trò ông Kim khẳng định vị thế ở khu vực, đồng thời là bàn đạp cho U-23 Việt Nam tấn công vào hai mục tiêu lớn gồm vòng loại U-23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Nguồn PLO

Tin cùng chuyên mục