Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau khi kết thúc cuộc hòa đàm Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thứ bảy: 11:03 ngày 17/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán hòa bình Nga – Ukraine ngày 16/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo nhiều nước đã có những phát biểu liên quan.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5/2025. Ảnh: BBC/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, lãnh đạo các nước đồng minh với Ukraine gồm: Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đã nhất trí với Tổng thống Zelensky rằng lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình là "không thể chấp nhận được" và đã cùng tham vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Anh Starmer cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp ông Zelensky - người cũng có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Tirana (Albania) ngày 16/5 - để thảo luận về các cuộc đàm phán ở Istanbul và cũng đã có điện đàm với Tổng thống Trump.

"Rõ ràng là lập trường của Nga không thể chấp nhận được và đây không phải là lần đầu tiên", ông Starmer nhấn mạnh.

"Và do đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và cuộc thảo luận với Tổng thống Trump, hiện chúng tôi đang liên kết chặt chẽ và phối hợp trong các phản ứng của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy", Thủ tướng Anh cho biết.

Quan điểm của Thủ tướng Anh cũng gần như tương đồng với những phát biểu liên quan của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhất là việc gây sức ép với Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỹ Hakan Fidan cho biết rằng các quan chức Ukraine và Nga đã có cuộc đàm phán trực tiếp mới nhất tại Istanbul và đã nhất trí về nguyên tắc sẽ gặp lại nhau để đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Fidan, người chủ trì các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán từ Nga và Ukraine, nói rằng động thái đồng ý trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh của hai bên được coi là một biện pháp xây dựng lòng tin. Ông cho biết hai bên sẽ chia sẻ các nội dung bằng văn bản về các điều kiện của mình về quan điểm cho một lệnh ngừng bắn.

Theo tờ Politico ngày 16/5, Hồng y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Tòa thánh và là nhà ngoại giao cao cấp của Vatican - cho biết Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ mong muốn Vatican trở thành địa điểm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện hai bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu bên lề một sự kiện tại Rome, Hồng y Parolin nhấn mạnh: "Đức Giáo hoàng có kế hoạch lựa chọn Vatican thành nơi sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên", theo thông tin được hãng tin ANSA dẫn lại.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết: "Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước nhanh nhất có thể để đạt được hòa bình thực sự và điều quan trọng là thế giới phải giữ vững lập trường".

"Nếu người Nga từ chối ngừng bắn và chấm dứt thương vong một cách hoàn toàn và vô điều kiện, thì phải có lệnh trừng phạt mạnh mẽ. Phải duy trì áp lực lên Nga cho đến khi Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh", ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Về phía Nga, trong một tuyên bố ngắn được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, cho biết Moskva hài lòng với tiến triển đạt được và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev.

"Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc. Trong những ngày tới, sẽ có một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với số lượng hàng nghìn người đổi lấy hàng nghìn người", ông Medinsky cho biết.

Việc thống nhất trao đổi tù binh chiến tranh cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, xác nhận với các phóng viên sau cuộc hòa đàm. Ông nói rằng Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận tại Istanbul về việc trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.

Trước đó, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có mặt tại Istanbul vào ngày 16/5 để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau hơn ba năm, dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo hãng tin Reuters, vòng đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã kết thúc trong chưa đầy 2 giờ và không có dấu hiệu rõ ràng về tiến triển trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Nguồn Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Tin cùng chuyên mục