Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Trong phiên làm việc sáng 11/6, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này.

Ngày 11/6, Quốc hội bắt đầu đợt 2 Kỳ họp thứ 9 với trọng tâm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sửa đổi Hiến pháp và xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Mở đầu phiên làm việc, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Theo báo cáo của Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 5/6, trong 63 tỉnh, thành phố hiện có của cả nước, dự kiến có 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên hiện trạng, gồm 10 tỉnh, thành đủ tiêu chuẩn theo quy định (TP Hà Nội, TP Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) và 1 tỉnh chưa đủ tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù là Cao Bằng. 52 đơn vị hành chính còn lại sẽ được sắp xếp thành 23 tỉnh, thành mới.
Chính phủ cho biết 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới hình thành sau sắp xếp đều đạt định hướng tiêu chuẩn theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Như vậy, sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM) và 28 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang).
Báo cáo về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và tài sản công, Chính phủ cho biết tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 447.657 người (gồm 2.321 cán bộ, 79.118 công chức và 366.218 viên chức).
Về trụ sở công, báo cáo tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố được sắp xếp là 38.182 trụ sở. Trong đó, 33.956 trụ sở sẽ tiếp tục được sử dụng, còn 4.226 trụ sở dôi dư.
Việc bố trí, sử dụng trụ sở và xử lý tài chính, tài sản công sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, theo tờ trình của Chính phủ.
Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt các giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, sử dụng trụ sở công, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính và các giải pháp khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giới thiệu vai trò, ý nghĩa của Trung tâm Tài chính quốc tế trước khi Quốc hội nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phần còn lại của buổi sáng, các đại biểu thảo luận tổ về nội dung: sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; dự thảo Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Dự kiến, trong đợt 2 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ thảo luận lần hai và xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời biểu quyết thông qua 34 dự án luật và 21 nghị quyết.
Nguồn vtcnews.vn
Xem link gốc