Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tân Châu là huyện biên giới có vị trí rất quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh với đường biên giới dài 47,5km giáp với Vương quốc Campuchia.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.
Nổi bật là việc tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh và đối ngoại; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.
Thượng tá Võ Văn Thọ- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các cấp duy trì có nền nếp, tổ chức chặt chẽ theo phân cấp; nội dung, hình thức, phương pháp có sự đổi mới, cập nhật thông tin mới, kiến thức thực tiễn phù hợp với từng đối tượng.
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, trong đó, quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cơ sở, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ…
Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, khả năng trang bị khí tài hiện có của đơn vị.
Các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập hoàn thành tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, kết quả huấn luyện có 100% nội dung, đề mục kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi.

5 năm qua, Đại đội 1, Ban CHQS huyện Tân Châu giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi. Đặc biệt, đại đội vinh dự được báo cáo thành tích tại hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.
Đơn vị tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm cho các đối tượng bảo đảm theo kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 81% khá, giỏi.
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các lực lượng vũ trang tích cực tăng gia sản xuất tập trung. Nổi lên là mô hình nuôi ba ba rất hiệu quả của Ban CHQS xã Tân Hòa; kết quả lợi nhuận từ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm 5.000 đồng đến 6.000 đồng/người/ngày; tự túc đủ định lượng rau xanh đạt trên 100%, định lượng thịt đạt trên 100% và cá trên 75%.
Hiệu quả từ tăng gia sản xuất góp phần giúp đơn vị có thêm điều kiện để củng cố doanh trại, mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị.
Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, Đảng uỷ Ban CHQS huyện luôn làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong các cơ quan, đơn vị LLVT.
Trong đó, Ban CHQS huyện tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xã hội xoá đói, giảm nghèo; giữ vững an ninh trật tự.
Qua đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền hơn 880 cuộc với trên 36.700 lượt người tham dự; huy động hơn 19.504 lượt người và nhiều phương tiện hỗ trợ, đóng góp tích cực trong nâng cấp, sửa chữa, dặm vá, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn với dài gần 106.000m; nạo vét hơn 21.200 kênh mương thoát nước; thăm hỏi và tặng hơn 1.800 phần quà cho các đối tượng chính sách, người dân nghèo…
Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT huyện Tân Châu góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Nhân dân, làm toả sáng hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.
Huy Thường – Đào Như