Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Chuyện thời sự
Vì một tương lai xanh
Chủ nhật: 23:22 ngày 20/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4, năm 2025 do Việt Nam đăng cai với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” diễn ra tại Hà Nội, kéo dài trong hai ngày 16-17.4.2025.

- Bàn Dân nè, thời gian gần đây không hiểu sao tôi có cái cảm giác này lạ lắm ông! Tôi cảm thấy dường như mọi người dân đều tập trung chú ý theo dõi rồi bàn bạc tất cả các thông tin từ phía Nhà nước, qua các kênh truyền thông cả chính thống lẫn dư luận xã hội… Đặc biệt là tôi chẳng những nhận thấy mà còn được tham gia học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức nhằm góp công, góp sức thực hiện những việc “quốc gia đại sự” do Đảng, Nhà nước đề ra đó ông.

- Ý là ông muốn nói đến việc Đảng ta vừa tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 11, khoá XIII vừa trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc, vừa trực tiếp truyền hình ra tới nhân dân đấy phải không?

- Đúng rồi, phải nói là lần đầu tiên được theo dõi cuộc triển khai Nghị quyết của Đảng được trực tiếp truyền hình ra tới nhân dân, tôi mới thực sự thấu hiểu về tinh thần tất cả để phục vụ nhân dân, phát triển đất nước của Đảng ta, của chế độ ta. Nhất là việc, mới buổi sáng các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước vừa trực tiếp triển khai các chuyên đề Nghị quyết 11, buổi tối đã thấy truyền hình đưa tin thời sự các vị lãnh đạo tiếp xúc, làm việc với rất nhiều vị khách, đoàn khách quốc tế đến dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh do nước ta đăng cai tổ chức. À, sẵn đây nhờ ông giải thích về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G cho tôi hiểu với. Truyền hình đưa nhanh và vắn tắt quá tôi nắm không kịp, đọc báo cũng vậy toàn là thuật ngữ kinh tế, khoa học, công nghệ tôi hiểu không thấu!

-Vâng, về sự kiện hội nghị quốc tế ấy nếu chỉ đọc tin nhanh trên báo, đài thì quả thật là không dễ hiểu chút nào. Bàn Dân có nghiên cứu, tìm hiểu nên cũng nắm được khái quát như thế này: Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4, năm 2025 do Việt Nam đăng cai với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” diễn ra tại Hà Nội, kéo dài trong hai ngày 16-17.4.2025.

-Mấy chữ viết tắt P4G ấy có ý nghĩa như thế nào vậy ông?

-P4G là chữ viết tắt cụm từ “Partnering for Green Growth and Global Goals 2030” là một diễn đàn quốc tế quan trọng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy hợp tác công-tư, tăng cường đầu tư vào tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đồng thời hỗ trợ các quốc gia trong việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Việt Nam là một trong các quốc gia sáng lập P4G, đến nay P4G đã tổ chức được 4 kỳ hội nghị thượng đỉnh. Lần hội nghị này “Thành phố hoà bình” - Thủ đô Hà Nội của nước ta đón tiếp tới 40 đoàn đại biểu các quốc gia, tổ chức quốc tế với hơn 1.000 đại biểu là các quan chức chính phủ, các chuyên gia và doanh nhân trên khắp thế giới đến tham dự.

-Hội nghị quốc tế “hoành tráng” như vậy chắc là để bàn những việc lớn lao liên quan đến cả thế giới hả ông?

-Nội dung hội nghị như chủ đề đặt ra là “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” đó!

-Chủ đề thì tôi thấy báo, đài đưa rồi. Nhưng thú thiệt, chuyện “lấy con người làm trung tâm” thì tôi biết rồi, còn chuyện “chuyển đổi xanh bền vững” thì… tôi chưa hiểu lắm. Ông làm ơn giải thích rõ cho tôi biết đi?

-Vâng, Bàn Dân nói tiếp đây, như ông đã biết hiện nay hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ bao trùm nhất là tình hình biến đổi khí hậu, hậu quả của quá trình sản xuất, mưu sinh của con người xâm hại đến môi trường, mà tác động trực tiếp là từ việc phát thải khí carbon của các ngành công nghiệp, hay còn gọi là phát thải khí nhà kính làm cho bầu khí quyển của trái đất ngày càng nóng lên, khí hậu biến đổi dị thường kéo theo nó nhà nhiều thứ “thiên tai”, nhưng phải nói cho đúng là “nhân tai” đó. Để từng bước khắc phục nguy cơ ấy, nhân loại nhận ra, không cách nào khác là phải tiến hành “chuyển đổi xanh”.   

Thuật ngữ chuyển đổi xanh (Green Transition) có ý nghĩa là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Mục tiêu của chuyển đổi xanh là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển đổi xanh bao gồm nhiều lĩnh vực như: -Năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thuỷ điện...); -Giao thông xanh (xe điện, xe hybrid...); -Công nghiệp xanh (sản xuất sạch, tái chế...); -Nông nghiệp xanh (nông nghiệp hữu cơ, bền vững...). Thực hiện được chuyển đổi xanh sẽ có được các lợi ích như: -Giảm thiểu tác động môi trường; -Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; -Tạo việc làm mới; -Thúc đẩy phát triển bền vững. Bàn Dân nói vắn tắt vậy ông nắm được chưa nào?

-Vâng, ông nói vậy tôi hiểu ra phần nào nội dung của chủ đề: “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” do Chính phủ ta - Chính phủ nước đăng cai tổ chức sự kiện “P4G” lần thứ 4 này đề ra rồi. Đặc biệt là nội dung “hợp tác công-tư” trong thực hiện “chuyển đổi xanh”. Tức là nếu không có sự chung tay của khối sản xuất - kinh doanh thì các chính phủ cũng khó mà kham nổi công việc mang tính toàn cầu ấy một cách thực sự bền vững.

Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh