Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhằm chủ động ứng phó nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập, ngày 12/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh bại liệt do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì.


Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, tiểu vùng sông Mê Kông gồm Việt Nam, Lào, Campuchia đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát bệnh bại liệt. WHO khuyến nghị ba quốc gia cần khẩn trương triển khai các biện pháp tiêm chủng phòng bệnh với quy mô cộng đồng.
Đối với Việt Nam, WHO đề nghị tổ chức hai chiến dịch tiêm chủng cộng đồng cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi tại các tỉnh có nguy cơ cao; các địa phương nguy cơ trung bình và thấp phải đẩy mạnh tiêm vét, tiêm bù để đạt tỷ lệ bao phủ tối ưu.
Tại Tây Ninh, theo báo cáo đánh giá nguy cơ dựa trên bộ công cụ của WHO, dữ liệu giai đoạn 2019–2024 được phân tích theo hai tỉnh cũ trước khi hợp nhất, kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: Khu vực thuộc tỉnh Long An cũ đạt mức nguy cơ thấp (tổng điểm 17,6), trong khi khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh cũ được đánh giá nguy cơ cao với tổng điểm 54,4, trong đó nguy cơ giám sát bệnh ở mức cao.
Từ kết quả này, ngành Y tế Tây Ninh xây dựng kế hoạch đáp ứng, trong đó đặc biệt quan trọng là tổ chức chiến dịch uống bổ sung vắc xin bại liệt (OPV) cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi tại 36 xã, phường thuộc khu vực nguy cơ cao, với 68.245 trẻ dự kiến được uống vắc xin, nhu cầu là 155.500 liều, triển khai trong quí I/2026 với 2 vòng cách nhau 1 tháng.
Song song đó, tỉnh sẽ tăng cường giám sát liệt mềm cấp, rà soát tiền sử tiêm chủng, tiêm bù cho trẻ đến trường, bảo đảm tỷ lệ tiêm OPV/IPV đạt trên 95% tại tất cả xã, phường; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân tích cực đưa trẻ đi tiêm đúng lịch./.
Phương Lan