Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đặt phòng khách sạn du lịch tăng cao, cũng là lúc nhiều hình thức lừa đảo tinh vi xuất hiện.
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên khách sạn, đăng thông tin khuyến mãi trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không chính thống, yêu cầu người dùng chuyển tiền cọc trước nhưng sau đó chiếm đoạt và biến mất.
BTNO
Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, không chỉ nhằm vào người dân mà lãnh đạo các đơn vị như công an, điện lực, nước sạch cũng trở thành mục tiêu. Khi kẻ giả danh tình cờ đối mặt với… người thật, các đối tượng liền tắt máy.
Nguồn Vietnamnet