Ngày 11/12, Triển lãm ô tô quốc tế Kuala Lumpur 2024 đã chính thức khép lại sau một tuần diễn ra. Triển lãm năm nay chứng kiến xu hướng đổi mới công nghệ trong ngành ô tô, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và dòng xe hybrid.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof khẳng định triển lãm năm nay đã thể hiện sự chuyển đổi từ phương thức vận tải truyền thống sang những giải pháp di chuyển sáng tạo, bền vững và tích hợp.
Theo đó, kế hoạch chuyển đổi năng lượng quốc gia của Malaysia tập trung xanh hóa phương thức di chuyển để giảm lượng khí thải trên cả phương tiện giao thông cá nhân và thương mại. Nhiều biện pháp đã được đưa ra để khuyến khích ngành xe điện, chẳng hạn như thiết lập cơ sở hạ tầng sạc, xóa bỏ thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện, tạo tiền đề để Malaysia chuyển dịch hướng tới mạng lưới giao thông xanh hơn.
Diễn ra từ 5 đến 11/12, Triển lãm ô tô quốc tế Kuala Lumpur 2024 đã trưng bày nhiều dòng sản phẩm mới nhất, tập trung vào tính bền vững, điện khí hóa và xe tự hành. Trong không gian triển lãm rộng 30 nghìn m2, khách tham quan có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe mới nhất từ hơn 50 thương hiệu trong và ngoài nước, cũng như được giới thiệu các mẫu xe hiện đại và giải pháp vận hành sáng tạo.
BTNO
Ngày 27/5 tới đây, ASEAN sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN – Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) với Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hai giáo sư tại địa bàn có chung nhận định rằng việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC với Trung Quốc phản ánh tầm nhìn chiến lược trong việc điều hướng một trật tự toàn cầu đa cực phức tạp.
BTNO
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 tuyên bố nước này đang sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm, đồng thời nhấn mạnh không cắt giảm ngân sách quốc phòng 1.000 tỷ USD dành cho quân đội Mỹ.
BTNO
Ngày 24/5, Tập đoàn Sibanye-Stillwater của Nam Phi cho biết đã hoàn thành việc giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt trong sự cố tại mỏ vàng Kloof hai ngày trước đó. Cũng theo thông báo của tập đoàn, toàn bộ 260 thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất vào tối 23/5 (giờ địa phương).
BTNO
Sau hơn 500 năm bị bỏ hoang và phủ kín bởi rừng rậm, Khu đền cổ Muarajambi ở tỉnh Jambi, đảo Sumatra, Indonesia, một trong những quần thể di tích Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2009, Indonesia đã đưa Muarajambi vào danh sách ứng viên cho Di sản Thế giới để đề xuất UNESCO công nhận. Đến năm 2013, Indonesia đã công nhận Muarajambi là Khu di sản văn hóa quốc gia.
BTNO