Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo phản ánh của một số hộ dân có nhà gần khu chuồng trại nuôi nhốt gia cầm (ven Đường tỉnh 786, ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) của ông Cao Văn Tèo và vợ là bà Huỳnh Thị Gái, khu này ngày càng phát ra mùi hôi rất nặng gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh. Nguyên nhân là việc nuôi nhốt gà, vịt với số lượng lớn nhưng không bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.


Ông Tèo, bà Gái (ngụ ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu) đến khu đất nêu trên thuê mặt bằng làm chuồng trại nuôi nhốt gia cầm, nhằm mục đích đưa đi giết mổ để kinh doanh. Tuy nhiên, khu chuồng được dựng tạm bợ, không có hệ thống thu gom và xử lý chất thải.
Mùi hôi từ phân gia cầm phát tán ra môi trường xung quanh. Vào mùa mưa gây ẩm ướt làm cho tình hình thêm nghiêm trọng, từ đó, các loại côn trùng như ruồi, muỗi sinh sôi.
Trưởng ấp Tân Lập Trần Thành Phương cho biết, vợ chồng ông Tèo thu mua gà, vịt từ các nơi (kể cả ngoài tỉnh) đem về tập kết, nuôi nhốt tại khu chuồng trại này để đưa đi giết mổ và bán ra thị trường. Điểm giết mổ gia cầm cũng được vợ chồng ông Tèo thuê lại mặt bằng cách đó khoảng 1km, chất thải từ việc giết mổ gia cầm xả thẳng xuống ao nuôi cá. Hoạt động tập kết nuôi nhốt và giết mổ gia cầm này diễn ra hơn 2 năm nay.

Theo ông Phương, càng về sau, mùi hôi từ khu chuồng nuôi nhốt gia cầm càng nặng, người dân sinh sống xung quanh than phiền, phản ánh lên chính quyền địa phương. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu (nay là xã Bến Cầu) đã chủ trì đoàn kiểm tra đến lập biên bản yêu cầu ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, vợ chồng ông Tèo vẫn cứ tập kết nuôi nhốt và giết mổ gia cầm tại 2 điểm này, người dân tiếp tục phản ánh. Mới đây, Phòng Kinh tế xã Bến Cầu chủ trì đoàn kiểm tra đến lập biên bản đề nghị vợ chồng ông Tèo ngừng hoạt động nêu trên.

Tại biên bản kiểm tra của Phòng Kinh tế xã Bến Cầu được lập vào ngày 13/8/2025 cho thấy việc nuôi nhốt, giết mổ gia cầm của vợ chồng ông Tèo không có các loại giấy tờ pháp lý để chứng minh đủ điều kiện hoạt động (giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký điểm giết mổ, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,...).

Ngoài ra, ông Tèo và bà Gái cũng không có biện pháp vệ sinh thú y, không có hố gas thu gom nước thải giết mổ, không xử lý chất thải phát sinh, không đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh môi trường về y tế phòng chống dịch bệnh, không có giấy chứng nhận nguồn gốc gia cầm, không thực hiện cam kết về vệ sinh môi trường với cơ quan chức năng,... Qua đó, đoàn kiểm tra xác định điểm nuôi nhốt và giết mổ gia cầm của ông Cao Văn Tèo và vợ là bà Huỳnh Thị Gái không đủ điều kiện để hoạt động theo quy định.

Trước đó, ngày 03/6/2025, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu đến kiểm tra khu chuồng trại nuôi nhốt, giết mổ gia cầm, lập biên bản đề nghị ông Cao Văn Tèo ngừng hoạt động vì không bảo đảm các điều kiện liên quan. Tuy nhiên, việc tập kết nuôi nhốt và giết mổ gia cầm vẫn cứ diễn ra.
Lần này, đoàn kiểm tra do Phòng Kinh tế xã Bến Cầu chủ trì thống nhất đề nghị vợ chồng ông Tèo sau thời hạn 3 ngày, kể từ ngày 13/8/2025 phải ngừng các hoạt động đang đề cập. Nếu sau thời hạn này mà ông Tèo, bà Gái vẫn không chấp hành, Phòng Kinh tế xã tham mưu UBND xã Bến Cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua quan sát thực tế khu chuồng nuôi nhốt gia cầm vào ngày 15/8/2025, tại đây có khá nhiều gà, vịt đang được thả rong trong khuôn viên khu chuồng. Khu vực trông nhếch nhác, nước màu đen đọng vũng kéo dài tại cạnh phía sau khu chuồng, không khí bốc mùi hôi khó ngửi.
Trong khi đó, cạnh khu chuồng trại giáp với nhà người dân liền kề chỉ được che chắn dãy tấm bạt tạm bợ, sơ sài, khó ngăn được mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

Riêng điểm giết mổ gia cầm cách khu nuôi nhốt khoảng 1km, có đến hàng chục con gà đang được nhốt trong vòng lưới bao quanh để chuẩn bị đưa đến dãy chuồng heo bỏ hoang gần đó giết mổ.
Tại thời điểm cán bộ Phòng Kinh tế xã Bến Cầu đến kiểm tra, nhân công không thực hiện giết mổ số gia cầm này. Hiện trạng điểm giết mổ gia cầm cho thấy không có hố thu gom chất thải, chỉ có các ống nhựa từ dãy chuồng heo bỏ hoang dẫn thẳng xuống ao nuôi cá. Nước trong ao có màu bất thường, nhiều lông gia cầm trôi nổi trên mặt nước./.
Minh Quốc