Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 12/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Đại học Inha (Hàn Quốc), Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH), Viện Đào tạo Quốc tế, Viện Nghiên cứu Chính sách & Quản trị Thông minh - Hàn Quốc.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, đại diện các sở, ngành tỉnh cùng các giáo sư, chuyên gia đầu ngành từ Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác chiến lược, sâu rộng và giàu tiềm năng giữa Tây Ninh với các viện, trường hàng đầu của hai quốc gia.

“Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực cốt lõi quyết định tốc độ phát triển. Đối với Tây Ninh, chuyển đổi số và ứng dụng AI là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến chính là con đường ngắn nhất để tỉnh phát triển nhanh và bền vững” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
.jpg)
Lễ ký kết diễn ra với hai đợt ký giữa lãnh đạo UBND tỉnh, Đại học Inha, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Quốc tế, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và các giáo sư, chuyên gia của hai nước.
Theo nội dung Bản ghi nhớ, UBND tỉnh Tây Ninh cùng các đối tác sẽ phối hợp nghiên cứu và thành lập Phòng thí nghiệm Chính sách và Quản trị AI Hàn - Việt, nhằm tạo ra một không gian kết nối chuyên gia, xây dựng mô hình quản trị hiện đại và thử nghiệm các giải pháp AI phục vụ quản lý nhà nước.


Đồng thời, các bên sẽ cùng xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể “Tỉnh Tây Ninh thông minh” giai đoạn 2026-2028, tập trung vào phát triển chính quyền số, hạ tầng dữ liệu dùng chung, chuyển đổi số trong doanh nghiệp và các dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng sẽ được triển khai, hướng tới đội ngũ chuyên gia có khả năng làm chủ những lĩnh vực mới như công nghệ bán dẫn, quản trị AI và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hợp tác còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Với những thỏa thuận hợp tác được ký kết, Tây Ninh kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản trị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh thông minh, năng động, sáng tạo trong giai đoạn mới./.
Thu Nhất - Minh Trung