Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tây Ninh: Sản lượng lúa năm 2025 ước đạt hơn 4,1 triệu tấn
Thứ năm: 08:17 ngày 16/10/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Năm 2025, sản lượng lúa của tỉnh Tây Ninh ước đạt hơn 4,1 triệu tấn, vượt kế hoạch và tăng gần 80.000 tấn so với năm trước.

Đây là con số ấn tượng được ngành Nông nghiệp thông tin tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2025-2026 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì, diễn ra sáng 15/10.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị

Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 2025 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 702.000ha, năng suất bình quân 5,88 tấn/ha. Các loại cây trồng ngắn ngày khác như khoai mì, rau màu, mía, bắp,… cùng với cây ăn trái và cây công nghiệp phát triển ổn định với tổng sản lượng hơn 5,3 triệu tấn.

Nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng đạt lợi nhuận 290 - 600 triệu đồng/ha, chuối 180 - 300 triệu đồng/ha, chanh 150 - 180 triệu đồng/ha, mãng cầu 170 - 230 triệu đồng/ha.

Sản lượng lúa năm 2025 ước đạt hơn 4,1 triệu tấn

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có hơn 3.300ha sản xuất đạt chứng nhận VietGAP, 509ha đạt GlobalGAP và 32ha sản xuất hữu cơ; 415 mã số vùng trồng với tổng diện tích 16.731ha và 179 mã số cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Trung Quốc.

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.300ha sản xuất đạt chứng nhận VietGAP

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục mở rộng với hơn 69.000ha lúa, hơn 2.100ha rau màu, hơn 5.800ha thanh long và hơn 4.100ha chanh sản xuất theo quy trình tiên tiến, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận cho nông dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, tỉnh triển khai 13 mô hình sản xuất lúa phát thải thấp thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 268ha, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tăng lợi nhuận từ 1,5 - 5 triệu đồng/ha. 

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Ngọc báo cáo tình hình thời tiết trong thời gian tới

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2025, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính và có xu hướng chuyển sang pha lạnh nhẹ. Lũ năm nay được dự báo đạt mức báo động III, triều cường cao rơi vào tháng 10 đến tháng 11/2025, có khả năng gây ảnh hưởng đến các khu vực vùng Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, xâm nhập mặn mùa khô 2025-2026 được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, nguồn nước ngọt vẫn bảo đảm phục vụ sản xuất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Võ Minh Thành phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, ngành Nông nghiệp đề ra khung thời vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2025-2026 linh hoạt theo từng vùng. Trong đó, đợt 1 (từ ngày 10 đến 20/10/2025), áp dụng cho vùng gò biên giới, nơi có nguy cơ thiếu nước cuối vụ; đợt 2 (từ ngày 8 đến 18/11/2025), dành cho vùng đất trung bình, vùng có đê bao khép kín; đợt 3 (từ ngày 5 đến 20/12/2025), áp dụng cho các xã vùng trũng và  khu vực còn lại của tỉnh.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh gieo trồng 289.600ha lúa, năng suất phấn đấu đạt 6,6 tấn/ha, sản lượng 1,91 triệu tấn. Cả năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 682.000ha, sản lượng đạt hơn 4 triệu tấn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 thắng lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo đảm tăng trưởng khu vực I năm 2025 đạt từ 4,3% trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 9,3%.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững, đặc biệt là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ cao, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tăng cường xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ nông sản.

Trước tình hình mực nước lũ tại các xã vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục lên cao, diễn biến thời tiết phức tạp và nguy cơ ảnh hưởng của bão số 12, ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, trong đó tập trung gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất, chủ động phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân./.

Thu Nhất - Trường Hải

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục