Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 30.5, Sở Y tế phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Tham dự lễ phát động có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan và 450 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, gia đình và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số được giao lưu và bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của mình.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Hồng Sơn- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm 2025, Tháng hành động vì trẻ em được phát động với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.
Theo Giám đốc Sở Y tế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số là nhóm trẻ em cần được xã hội đặc biệt quan tâm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà các em phải chịu nhiều thiệt thòi cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Hoàn cảnh sống khó khăn dễ dẫn đến nhiều vấn đề đáng báo động như nạn bạo hành, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động của trẻ em, tình trạng trẻ em bỏ học.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có những nỗ lực để tạo môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em. Thông qua các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp xã hội, nhận học bổng, được thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết, được tiếp cận các dịch vụ của xã hội, được chăm lo tốt hơn.
Tại lễ phát động năm 2025, 450 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ người dân tộc thiểu số được nhận quà (gồm quà và tiền mặt) trị giá 800 ngàn đồng/phần từ nguồn ngân sách và xã hội hoá (Ban điều hành hệ thống các chùa núi Bà, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh).
Những hoạt động chăm lo thiết thực đã mang lại niềm vui cho trẻ em và gia đình. Chị Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên cho biết, chị bị tật ở chân, làm nghề sửa quần áo để nuôi con trai đi học. Nhờ sự quan tâm của địa phương, cộng đồng, mẹ con chị được cất nhà kiên cố, con của chị cũng được xét tặng quà trong đợt này.
Chị Loan bày tỏ: “Nhận được quà tôi vui lắm vì có tiền để đưa con đi tái khám sau nhiều tháng phải ngưng do không có tiền rồi”. Con trai chị Loan là em Nguyễn Tâm Đức, bị bệnh về bàng quang bẩm sinh nhưng vẫn chăm chỉ học hành. Tâm Đức nói mình rất vui với chuyến đi nhận quà hôm nay và bày tỏ mong muốn sau này sẽ được tham gia nhiều hoạt động hơn.
Chị Lê Thị Thanh Thuý, mẹ của em Trần Tường Vy, ngụ ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên chia sẻ: “Con gái tôi bị khuyết tật ngắn chi nên có sự tự ti trong giao tiếp. Tôi mong rằng sau này con tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để được giao lưu nhiều hơn và không còn tự ti nữa”.
Ngô Tuyết