Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi chuyển nhượng đất, 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn, dùng hung khí xô xát khiến nhiều người bị thương.

Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Ngô Hoàng Thông (34 tuổi), Nguyễn Trọng Bảo Long (22 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi), Đặng Tuấn Kiệt (32 tuổi) và Võ Hoài Luân (21 tuổi) cùng về tội cố ý gây thương tích.
Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, năm 2021, ông Lê Văn Chạnh có làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất tại ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ cho ông Nguyễn Ngọc Long và vợ là bà Nguyễn Ngọc Gái. Sau đó, giữa ông Chạnh và ông Long có tranh chấp, vụ việc được Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa thụ lý giải quyết.
Ngày 14/9/2023, bà Gái cho bà Lê Thị Kim Quyên thuê 2 thửa đất trên để sản xuất. Sau đó, bà Quyên tiếp tục giao cho cậu là ông Trịnh Văn Hiền sản xuất nhưng ông Chạnh và gia đình ngăn cản.
Sáng ngày 22/9/2023, gia đình ông Hiền tiếp tục đến ruộng để sạ lúa nhưng gia đình ông Chạnh ra ngăn cản. Sự việc được báo cho vợ chồng bà Gái. Một lúc sau, Ngô Hoàng Thông, Võ Hoài Luân, Nguyễn Trọng Bảo Long, Nguyễn Minh Hiền, Đặng Tấn Kiệt và Nguyễn Huy Hoàng mang theo dao mèo, kiếm nhật, ống tuýp sắt tới khu vực ruộng tranh chấp. Còn ông Chạnh cùng các con ông cũng cầm rựa, tuýp sắt, cây gỗ ra để đánh lại.
Trong lúc đánh nhau, nhóm của Thông gây thương tích cho ông Lê Văn Chạnh với tỷ lệ 25%, Lê Hồng Châu với tỷ lệ 7%, Lê Thái Châu với tỷ lệ 9%, Lê Thế Châu với tỷ lệ 8%. Riêng Nguyễn Minh Hiền sau vụ việc bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 28/6/2025, Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thông mức án 2 năm 9 tháng tù, Luân mức án 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Long, Kiệt, Hoàng cùng mức án 2 năm tù. Các bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù được triệu tập nhưng các bị hại không có mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ yêu cầu kháng cáo của các bị hại. Đối với kháng cáo của các bị cáo, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo Nguyễn Trọng Bảo Long; quyết định tuyên phạt bị cáo Long mức án 1 năm 5 tháng 3 ngày tù và bác kháng cáo của các bị cáo khác trong vụ án./.
Kiên Định